Mỹ cấm khai thác dầu khí ở Alaska

Chính phủ Mỹ vừa thông báo cấm khai thác mới dầu mỏ và khí đốt tại nhiều khu vực ở Alaska nhằm bảo vệ gần 4,3 triệu ha ở North Slope của Alaska. Đây là nơi có nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, nơi sinh sống của nhiều loài động vật mang tính biểu tượng và nhiều khu vực có vai trò quan trọng với cộng đồng người bản địa.

Theo Washington Post, nỗ lực bảo tồn này bao trùm gần một nửa diện tích Khu dự trữ dầu khí quốc gia Alaska (NPR-A), nơi cung cấp môi trường sống cho nhiều loại động vật hoang dã Bắc cực, như loài gấu trắng Bắc cực, tuần lộc Caribu và hàng trăm ngàn loài chim di cư ven biển.

Bộ Nội vụ Mỹ đồng thời cũng thông báo hủy hợp đồng cho thuê 7 địa điểm khai thác dầu mỏ và khí đốt còn tồn đọng dưới thời chính phủ của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Dầu khí Alaska Kara Moriarty cho rằng, quyết định này sẽ khiến Mỹ phụ thuộc nhiều hơn vào dầu mỏ nước ngoài, vốn có thể tạo ra nhiều khí thải làm nóng lên hành tinh hơn cả dầu khai thác ở Alaska.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/my-cam-khai-thac-dau-khi-o-alaska-post704725.html