Mường Phăng nâng cao chất lượng đảng viên

ĐBP - Những ngày đầu năm 2023, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ đã hoàn tất hồ sơ, tổ chức kết nạp cho 5 quần chúng ưu tú vào Đảng. Trước đó, trong năm 2022, xã kết nạp mới 18 đảng viên, vượt kế hoạch đề ra (chỉ tiêu là 12). Công tác phát triển đảng viên được Mường Phăng chú trọng quan tâm, trong đó coi trọng nhất là chất lượng đảng viên, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Bí thư Chi bộ bản Co Mận, xã Mường Phăng trò chuyện, động viên đảng viên mới của bản.

Chi bộ bản Co Mận, xã Mường Phăng có 26 đảng viên; trong đó 1 đảng viên mới kết nạp cuối năm 2022. Mỗi khi xem xét công nhận quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển, Chi bộ đều cân nhắc kỹ càng, khách quan, để lựa chọn được người thực sự xứng đáng, nổi trội, tích cực, tư tưởng chính trị vững vàng... Đảng viên mới của Chi bộ bản Co Mận là anh Lường Văn Chung (sinh năm 1986), Trưởng ban Công tác mặt trận bản. Anh Chung đã đảm nhiệm vị trí này 13 năm, có nhiều cống hiến trong công việc chung của bản, duy trì khối đại đoàn kết thôn bản. Những năm gần đây, vai trò, trách nhiệm của anh được phát huy cao hơn, thể hiện rõ trong việc tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo nhóm tổ truy vết cộng đồng khi dịch diễn biến phức tạp. Ngoài ra, góp phần để tuyến quốc lộ 279B Mường Phăng đi Nà Tấu hoàn thành thuận lợi, anh Chung tích cực tuyên truyền, động viên 17 hộ dân trong bản có đất thuộc diện thu hồi sớm đồng thuận và đảm bảo được quyền lợi, qua đó nhanh chóng giải phóng mặt bằng.

Ông Lò Văn Diên, Bí thư Chi bộ bản Co Mận đánh giá: “Với những việc đã làm được, đồng chí Chung rất xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng, được Chi bộ đề nghị cấp trên xem xét kết nạp đảng. Ngoài trường hợp này, bản có 6 quần chúng ưu tú đều còn rất trẻ đã được đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong đó có 2 người tiêu biểu, dự kiến Chi bộ sẽ tiếp tục giới thiệu kết nạp trong năm nay. Đó là Chi hội trưởng phụ nữ bản và Trưởng bản mới (trước là Chi hội trưởng nông dân bản). Các trường hợp phải thực sự tiêu biểu, sống gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, tập thể mới được chi bộ xem xét và phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ”.

Tại bản Bua cũng vậy. Bản có 77 hộ với hơn 200 nhân khẩu, mỗi năm đề ra chỉ tiêu kết nạp 1 - 2 đảng viên. Anh Lò Văn Yên, Bí thư Chi bộ bản cho biết: “Chi bộ hiện có 26 đảng viên. Tháng 12 năm ngoái đã tổ chức kết nạp 1 đồng chí là Chi hội phó Chi hội nông dân bản. Hiện bản có 5 quần chúng ưu tú đều là những người trẻ, trình độ văn hóa 12/12, tích cực tham gia công tác đoàn thanh niên, dân quân và tổ văn nghệ bản. Chúng tôi đang định hướng, tạo điều kiện bồi dưỡng cho các đồng chí nữ bởi lẽ chi bộ có tỷ lệ nữ khá thấp, nhưng quan trọng nhất vẫn là lựa chọn được những người thực sự có năng lực, nhiệt tình, uy tín và ý chí phấn đấu.

Đây cũng là quan điểm của Đảng ủy Mường Phăng trong phát triển đảng viên mới - đảng viên có chất lượng. Toàn xã hiện có 360 đảng viên thuộc 27 chi bộ. Với đặc thù nông thôn, Mường Phăng cũng gặp những khó khăn chung trong công tác phát triển đảng như các địa bàn khác. Đó là việc người dân đi làm ăn xa, tập trung phát triển kinh tế. Tuy nhiên khó khăn này không cản trở được việc xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng nâng lên về số lượng và chất lượng, đồng thời trẻ hóa độ tuổi của xã, nhờ Đảng ủy xã có những giải pháp và định hướng rõ ràng.

Ông Lò Văn Diên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mường Phăng chia sẻ: “Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ rà soát nguồn kết nạp đảng, đặc biệt quan tâm những quần chúng ưu tú đã được cử đi học lớp nhận thức nhưng chưa được kết nạp. Xem xét đồng chí nào đủ điều kiện thì tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện rèn luyện, kết nạp, đồng chí nào không đảm bảo các tiêu chí thì đưa ra khỏi nguồn; tránh tình trạng quần chúng phấn đấu thời gian dài mà không được vào Đảng, tạo tâm tư tiêu cực”. Ông Diên cũng khẳng định nguồn kết nạp Đảng trên địa bàn xã Mường Phăng còn nhiều, lại trẻ tuổi và có nhận thức cao, tuy nhiên xã không chạy theo số lượng mà chú trọng vào chất lượng. Cùng với các tiêu chí theo quy định thì xã nhấn mạnh những tiêu chuẩn: Năng lực, uy tín, nhiệt tình và hướng tới trình độ học vấn tốt nghiệp THPT, để đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu ngày càng cao. Việc này cũng thường xuyên được bàn bạc, nhắc đến trong các cuộc giao ban hàng tháng, định kỳ của Đảng ủy với các chi bộ trực thuộc, cơ quan trên địa bàn.

Cùng với đó, Mường Phăng tạo điều kiện, xây dựng các chương trình, đăng ký các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhận thức, kỹ năng, trình độ cho đảng viên. “Năm 2023, Đảng ủy xã đăng ký với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức các lớp học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập huấn cho cấp ủy chi bộ về công tác đảng... Đề nghị với Trung tâm Chính trị thành phố mở các lớp, các cuộc tuyên truyền, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghe thông tin thời sự tại xã... Qua đó nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra” - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã cho biết thêm.

Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/203949/muong-phang-nang-cao-chat-luong-dang-vien-