Mường Khương, Lào Cai: Tranh cãi về việc tổ chức 'Hội thi chim Họa mi chiến'

Ngày 19/6/2023, UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, ban hành văn bản Kế hoạch số 205/KH-UBND, về việc 'Tổ chức Hội thi chim Họa mi chiến' huyện Mường Khương năm 2023.

Chim Họa mi được dân chơi ưa chuộng

Tại bản kế hoạch này, ông Hoàng Trường Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện, nêu mục đích của Hội thi là "Khẳng định, tôn vinh những giá trị về văn hóa, kinh tế, môi trường Sinh vật cảnh và đội ngũ Nghệ nhân, Doanh nhân, người sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh nói chung và những người đam mê, bảo tồn nét đẹp truyền thống ngàn năm nghệ thuật Họa mi chiến nói riêng, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn và phát triển thiên nhiên, đặc biệt là một số loài chim quý… trong đó có chim Họa mi. Đồng thời là cơ hội để những người nghiên cứu, huấn luyện và sản xuất, kinh doanh các phụ kiện phục vụ cho môn nghệ thuật chim Họa mi chiến của huyện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với những người có cùng mục đích trong cả nước (...)

Hội thi là sân chơi nghệ thuật cho quần chúng nhân dân thưởng ngoạn các chú chim không chỉ được ví là "nghệ sĩ của rừng xanh" bởi giọng hót lanh lảnh, luyến láy, lên bổng xuống trầm như tiếng suối reo, như tiếng gió thổi vi vu, mà còn là những đấu sĩ không khoan nhượng khi xung trận, tạo không khí vui chơi, giải trí sinh động, lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên.

Thông qua Hội thi để giới thiệu về mảnh đất, con người Mường Khương đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch của huyện".

Thành phần tham gia, theo bản kế hoạch, bao gồm các chủ chim các Câu lạc bộ, Hội sinh vật cảnh, chim cảnh các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Lào Cai và các tỉnh bạn, bao gồm: Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội, Nam Định, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Sơn La, Nghệ An.

Thời gian dự kiến Dự kiến diễn ra Hội thi là 2 ngày, từ 1/7/2023 đến ngày 2/7/2023.

Thể thức thi đấu: Các cặp chim Mi thi đấu theo thể thức đối kháng từng đôi loại trực tiếp.

Cũng theo bản Kế hoạch này, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện có nhiệm vụ "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng các tin, bài về phong trào chơi chim của các cá nhân, hộ gia đình và CLB chim Họa mi trên địa bàn huyện Mường Khương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Hội thi".

Câu lạc bộ chim Họa mi Mường Khương có nhiệm vụ "tuyên truyền vận động các thành viên trong CLB và bà con nhân dân, hộ gia đình tích cực tham gia".

Lo ngại chim Họa mi sẽ bị săn bắt nhiều hơn

Theo ông Thào A.M, ở huyện Mường Khương, Lào Cai, thì thi chim "Họa mi chiến" thực chất là cho chim đánh nhau hay còn gọi là "chọi chim". Ở Mường Khương có phong trào chơi chim cảnh, hàng tháng vào ngày chợ phiên, người dân trong huyện và ở các địa phương khác về mua bán chim rất nhiều. Hàng năm cũng diễn ra các hội thi chim chọi ở địa bàn huyện nhưng chủ yếu do người đam mê nuôi chim tự tổ chức với nhau. Năm nay là năm đầu tiên UBND huyện đứng ra tổ chức nên có quy mô lớn.

Hội thi chim Họa mi chiến thực chất là cho chim đánh nhau

Ông M. cũng khẳng định, hội thi chim mà thực chất là chọi chim vốn không phải là lễ hội truyền thống. Thực tế hoạt động này chỉ phục vụ cho một nhóm người có sở thích đam mê chơi chim mà thôi.

Mường Khương là một huyện còn nhiều khó khăn về kinh tế, hàng năm vẫn nhận hỗ trợ rất lớn từ ngân sách. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 cho thấy số hộ nghèo còn 5.634 hộ/14.177 hộ, chiếm tỷ lệ 39,74%; số hộ cận nghèo là 3.393 hộ, chiếm 23,93%.

Ông Trần Văn Hậu, ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cho biết: "Huyện đứng ra tổ chức hội thi chim "Họa mi chiến" như thế này thì tới đây, có lẽ người dân sẽ tích cực săn bắt, bẫy chim Họa mi nhiều hơn. Bởi vì chim Họa mi vốn là loại rất khó nhân giống, chủ yếu vẫn là nguồn săn bắt từ môi trường tự nhiên". Ông Hậu cũng dự báo, nếu Hội thi chim được hợp thức hóa, chắc chắn thị trường mua bán chim cũng sẽ "sôi động", chim sẽ bị làm giá, đẩy giá và không loại trừ những tiêu cực sẽ xuất hiện trong thị trường mua bán chim.

Cách đây chưa lâu, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Công văn số 4591 ngày 1/10/2022 về việc tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện các nội dung: Tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn tỉnh về săn, bắt, buôn bán, tiêu thụ các loại chim hoang dã để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện và hướng dẫn người dân về các quy định của pháp luật, văn bản của trung ương, của tỉnh trong việc nghiêm cấm săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ các loài chim hoang dã, di cư…; xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Công Hoan

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/muong-khuong-lao-cai-tranh-cai-ve-viec-to-chuc-hoi-thi-chim-hoa-mi-chien-20230620071919887.htm