Mười năm lận đận ra rạp của phim 'Người tình'

Ngoài Minh Tú, phim 'Người tình' còn có sự tham gia của Đức Hải, Hà Việt Dũng, Võ Thành Tâm, Cao Thùy Linh…

Hà Việt Dũng và Minh Tú trong phim

Sau gần 4 năm lận đận vì kiểm duyệt, bộ phim “Người tình” (Made in heaven) của đạo diễn Lưu Huỳnh mới chính thức ấn định ngày ra mắt khán giả tại hệ thống rạp Việt từ ngày 27/8/2021.

Hành trình hơn 10 năm để ra rạp

“Người tình” là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của nhà thiết kế thời trang Diễm Tình (Minh Tú). Người ngoài nhìn vào có thể lầm tưởng cô là phụ nữ thành đạt với thương hiệu thời trang riêng và hạnh phúc gia đình tràn đầy. Thế nhưng, đằng sau đó là những chuỗi ngày Diễm Tình dù đã có chồng nhưng vẫn phải đối mặt với sự cô đơn khi chồng có người phụ nữ khác bên ngoài.

Trong một góc khuất khác giữa tình yêu và nhục dục, cô luôn bị dằn vặt và giằng xé giữa 3 người đàn ông - người chồng hiện tại (Hà Việt Dũng), bạn của chồng (Đức Hải) và người yêu thời sinh viên (Võ Thành Tâm).

Là người trực tiếp viết kịch bản và đạo diễn bộ phim, đạo diễn Lưu Huỳnh cho biết, bộ phim được ông ấp ủ trong gần 10 năm, nhưng vì nhiều lý do như kinh phí, diễn viên nên phải đến năm 2017 mới chính thức thực hiện. Phim dự kiến ra mắt vào năm 2018 nhưng phải đến 4 năm sau phim mới vượt qua ải kiểm duyệt của Hội đồng Trung ương để đến với công chúng.

Một bộ phim xoay quanh thân phận con người, nhưng “ngay từ khi thực hiện, điều tôi trăn trở nhất không phải là những cảnh quay táo bạo hay kinh phí mà là nỗi sợ không qua được kiểm duyệt.

Đến khi nỗi lo trở thành sự thật, có lúc bản thân tôi chán nản, thậm chí dự định “gác kho” luôn. Trong suốt thời gian đó, tôi buộc phải gác lại dự án để thực hiện các phim khác. Sau nhiều lần kiểm duyệt, tôi chấp nhận cắt đi gần 10 phút và sửa một số lời thoại”, nam đạo diễn bộc bạch.

Từ những hình ảnh hiếm hoi được nhà sản xuất cung cấp, “Người tình” được nhiều người nhận xét sẽ là một phim lột tả trần trụi về tình yêu và dục vọng.

Tuy nhiên, đạo diễn Lưu Huỳnh cho biết, bản ra rạp gần như cắt hoàn toàn những phân cảnh táo bạo. Nhưng, đằng sau đó ông muốn gửi thông điệp sâu sắc hơn đó là: “Cuộc sống là một kiệt tác. Hãy tận hưởng. Hãy sống với chính mình. Sau tất cả những bi kịch, những đau đớn, những buồn bã nhưng song hành là hạnh phúc và tình yêu, dục vọng, các nhân vật sẽ mang đến cho khán giả một thông điệp mạnh mẽ về cuộc sống. Chúng ta chỉ sống một lần, hãy tận hưởng, đừng sống như con ốc mượn hồn”.

Diễn viên “cháy” hết mình cho cảnh nóng

Hậu trường ghi hình phim ở bối cảnh Ba Vì

Vốn nổi tiếng là người khó tính trong công việc, lần đầu tiên đạo diễn Lưu Huỳnh chọn mặt gửi vàng cho người mẫu Minh Tú - khi cô vừa bước ra từ top 3 cuộc thi Asia’s Next Top Model 2017.

Nam đạo diễn thừa nhận, vào thời điểm đó không ai chấp nhận những gì ông yêu cầu. Có người chấp nhận thì lại ngại ngần nhiều vấn đề hoặc yêu cầu những thứ mà ông không thể đáp ứng, trừ Minh Tú.

Minh Tú nhớ lại, ngay từ khi đọc kịch bản, cô đã quá ấn tượng với vai diễn “nặng đô” này. Chính vì thế, dù từng từ chối rất nhiều lời mời của các dự án điện ảnh khác, cô lại muốn tham gia “Người tình” và xem như đây là một vai diễn đánh dấu kỷ niệm tuổi thanh xuân của mình.

Minh Tú tiết lộ, các khâu chuẩn bị từ đạo cụ, góc quay đến cách trấn an tinh thần của diễn viên luôn là yếu tố được đạo diễn Lưu Huỳnh chú trọng. Lần đầu chạm ngõ điện ảnh đã thử sức ở dạng vai khó, Minh Tú không tránh khỏi những lúc bị “khớp”. Nhưng càng về sau cô càng diễn tự nhiên và thoải mái hơn.

Đạo diễn Lưu Huỳnh và người mẫu Minh Tú

Trong hơn một tháng ghi hình, chân dài 9x nhớ nhất là những cảnh quay trên rừng Ba Vì. Đoàn phim phải đi rất sâu vào trong rừng để quay 2 ngày liên tiếp.

“Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, mạng điện thoại cũng không có, không có chỗ để vệ sinh cá nhân, toàn bộ ê-kíp phải ngủ ngoài lều, lấy củi đốt lửa để sưởi ấm… Tuy nhiên, dàn diễn viên lại có cơ hội ở cùng nhau nên rất dễ nuôi dưỡng cảm xúc và hòa nhập cùng mọi người”, Minh Tú kể.

Lưu Huỳnh là một trong những đạo diễn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác vẻ đẹp của người phụ nữ và khắc họa tỉ mỉ nhất yếu tố đàn bà của nhân vật nữ trong từng tác phẩm của mình. Với “Người tình”, nam đạo diễn nhấn mạnh rằng, khi quay cảnh yêu đương mà không có cái nhìn thẩm mỹ thì dễ bị phản cảm.

Điểm nhấn của “Người tình” còn là những cảnh quay táo bạo giữa hai nhân vật do Cao Thùy Linh và Hà Việt Dũng thủ vai.

Thậm chí, nàng Hoa hậu Áo dài quốc tế 2014 đã không ngại thoát y hoàn toàn trước ống kính máy quay để diễn cảnh “nóng” với Hà Việt Dũng.

“Trước khi quay, tôi và anh Hà Việt Dũng đều được đạo diễn trao đổi kỹ càng về ý đồ và mục đích của cảnh quay. Hai anh em cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, cảm xúc, bỏ qua hết ngại ngùng để có những thước phim đẹp nhất. Sau khi ê-kíp ánh sáng và thiết kế chuẩn bị hết bối cảnh thì tất cả bị đuổi ra ngoài. Trong set chỉ còn đạo diễn, anh quay phim, người làm âm thanh để hai anh em có thể thoải mái khỏa thân mà không ngại ngùng”, người đẹp kể và ví quay cảnh nóng trong phim như đang đi xông hơi vì bối cảnh quay tại một phòng tranh ngoài trời tại Vũng Tàu, trong khi thời tiết rất nóng.

Không tiết lộ con số cụ thể nhưng đạo diễn Lưu Huỳnh khẳng định, kinh phí của “Người tình” vẫn không thể bằng khi anh làm “Áo lụa Hà Đông” năm 2004 (1 triệu USD). Bộ phim được quay tại nhiều bối cảnh đẹp trải dài khắp cả nước như: TP HCM, Vũng Tàu, Bình Dương, Nam Định, Sa Pa, Hà Giang…

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/muoi-nam-lan-dan-ra-rap-cua-phim-nguoi-tinh-d508792.html