Mùa World Cup kì lạ...

World Cup 2022 đã chính thức khởi tranh vào ngày 20/11 vừa qua tại Qatar. Sức hút của 'bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh' là không thể bàn cãi, thế nhưng kỳ World Cup lần này không thực sự thu hút được sự quan tâm của những người yêu môn thể thao vua bởi những tranh cãi xung quanh khâu tổ chức.

Dù vấp phải nhiều chỉ trích, nhưng World Cup 2022 vẫn hứa hẹn là bữa tiệc bóng đá hấp dẫn. (Nguồn: FIFA)

Vào ngày diễn ra trận đấu khai mạc vòng chung kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Qatar và Ecuador, một cơn bão cát đã quét qua Doha. Sức gió ngày một mạnh lên, bầu trời dày đặc bụi khiến cho quang cảnh xung quanh thủ đô của Qatar thật buồn tẻ, trái ngược hẳn so với không khí vui tươi và tràn đầy nhiệt huyết bên trong sân vận động Al Bayt.

Dường như, đây là dấu hiệu cho thấy, kì World Cup năm nay sẽ gặp không ít những trắc trở. Thật vậy, cho đến ngày khai mạc, những tranh cãi, chỉ trích nhắm vào giải đấu lớn nhất hành tinh vẫn diễn ra không ngớt ở khắp nơi trên thế giới, thậm chí có chiều hướng gia tăng.

Một thập kỷ chỉ trích

Tháng 12/2010, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, Qatar, một quốc gia nhỏ nhưng giàu có ở Trung Đông, đã chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2022. Quyết định này đã khiến cả thế giới bất ngờ, bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy quốc gia nhỏ bé với đội bóng chưa bao giờ vượt qua vòng loại World Cup đã đánh bại hàng loạt các cường quốc thể thao trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Australia để tổ chức giải đấu.

Động thái của FIFA đã nhận vô số sự chỉ trích đến từ phần đông người hâm mộ, kéo theo đó là hàng loạt những cáo buộc rằng FIFA đã “nhận hối lộ” để bỏ phiếu cho Qatar. Chưa dừng lại, tháng 4/2020, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố bản cáo trạng cho thấy các quan chức thuộc Ủy ban điều hành FIFA đã nhận hối lộ để bỏ phiếu cho Qatar đăng cai World Cup 2022.

Bên cạnh đó, Qatar cũng không phải là quốc gia có nền bóng đá phát triển. Do vậy, trong 12 năm qua, quốc gia Trung Đông này đã phải đầu tư gần 220 tỷ USD để xây dựng sân vận động và các cơ sở hạ tầng liên quan như khách sạn, giao thông... phục vụ cho giải đấu diễn ra chưa đầy một tháng. Các quốc gia phương Tây, đặc biệt là châu Âu cũng không ngừng lên án Qatar đã giảm chi phí bằng cách thuê nhân công nhập cư và trả lương rất thấp cho họ.

Năm 2021, tờ Guardian đưa tin rằng khoảng 6.500 lao động đến từ Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, and Sri Lanka thiệt mạng ở Qatar từ năm 2010. Trong khi đó, người phát ngôn của ban tổ chức World Cup 2022 cho biết chỉ có 3 trường hợp người lao động nhập cư tử vong khi đang làm việc và có 37 trường hợp tử vong không liên quan đến công việc.

Một tranh cãi khác về World Cup 2022 liên quan đến chuyên môn hơn, đó là thời gian tổ chức giải đấu. World Cup thường được tổ chức vào mùa Hè, khi các giải đấu quốc nội đã kết thúc và các cầu thủ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý sau một mùa giải căng thẳng.

Tuy nhiên, do thời tiết vào tháng 7 tại Qatar có thể lên tới 50 độ C, cho nên việc tổ chức World Cup 2022 đã được lùi sang tháng 11, tức là vào giữa mùa bóng đá ở đa số các quốc gia có nền bóng đá phát triển. Điều này đã khiến không ít các cầu thủ rơi vào tình trạng thiếu chuẩn bị, khi đa phần họ chỉ có một tuần để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh đó, không ít cầu thủ rơi vào tình trạng quá tải và gặp phải những chấn thương không may mắn, khiến họ mất đi cơ hội thể hiện bản thân trên sàn đấu lớn nhất thế giới. Có thể kể đến những ngôi sao lớn như Karim Benzema, N’Golo Kante, Paul Pogba (Pháp), Marco Reus, Timo Werner (Đức), Reece James, Ben Chilwell (Anh) hay Sadio Mané (Senegal)...

World Cup 2022 đầy tranh cãi và mâu thuẫn, điều đó đúng. World Cup 2022 nhận vô vàn sự chỉ trích, cũng đúng. Thậm chí, "World Cup 2022 là một sai lầm", Sepp Blatter - cựu Chủ tịch FIFA, đã nói vậy. Ông Blatter nói trên truyền thông và còn bóng gió về sự mờ ám, với việc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang sống tại Doha, Thủ đô của nước chủ nhà World Cup 2022.

Tận hưởng bữa tiệc bóng đá

Trong một bài phát biểu trước Hội đồng Shura - cơ quan lập pháp của Nhà nước Qatar hồi cuối tháng 10, Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã gọi những gì đất nước vùng vịnh hứng chịu là một thập kỷ tấn công không ngừng.

“Kể từ khi chúng tôi giành được vinh dự đăng cai World Cup, Qatar đã phải chịu một chiến dịch chưa từng có, chưa nước chủ nhà nào từng phải đối mặt. Ban đầu chúng tôi xử lý vấn đề một cách thiện chí, thậm chí còn cho rằng một số lời phê bình là tích cực, hữu ích, giúp chúng tôi phát huy những mặt cần phát triển.

Nhưng chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng chiến dịch đang tiếp tục, mở rộng và bao gồm cả việc bịa đặt lẫn tiêu chuẩn kép, cho đến khi nó đạt đến mức độ làm tất cả nghi ngờ đất nước chúng tôi”, tờ Guardian trích lời Quốc vương Al Thani.

Cho dù vướng phải không ít chỉ trích, quốc gia vùng Vịnh này đã giải quyết mọi vấn đề. 12 năm sau khi giành quyền đăng cai giải đấu, đất nước nhỏ bé này đã sẵn sàng chào đón những cầu thủ hàng đầu thế giới cùng hơn một triệu người hâm mộ. Trái bóng World Cup có tên Al Rihla, có nghĩa rằng "chuyến hành trình". Nó sẽ cùng linh vật La'eeb (biểu tượng của sự trẻ trung, sáng tạo) lăn trong một tháng tới. Đó cũng là thông điệp mà nước chủ nhà Qatar muốn gửi gắm.

Dù sao, hãy cứ để bóng đá là bóng đá, hãy gạt đi những lùm xùm xung quanh và chú tâm vào một vấn đề duy nhất, đó là những phút giây thi đấu rực lửa cũng nhưng đội tuyển hàng đầu thế giới, của những cầu thủ mà chúng ta đều yêu mến. Với bất kỳ ai yêu mến trái bóng tròn, giải đấu này luôn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Dù nó diễn ra ở bất kỳ thời điểm hay địa điểm nào, tính chất căng thẳng không bao giờ mất đi.

World Cup 2022 là “sân khấu” của những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh, đồng thời là giải đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi các ngôi sao lão luyện cùng tranh tài với thế hệ trẻ tài năng. Giải đấu trên đất Qatar năm nay có thể sẽ là lần cuối cùng người hâm mộ được chiêm ngưỡng những Messi, Ronaldo, Neymar, Modric… trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Dù gì chăng nữa, Qatar cũng đã cố hết sức để có sự chuẩn bị và tổ chức thật chu đáo và hướng tới một kì World Cup dù đặc biệt, nhưng chắc chắn sẽ có những thành công mới cho cả quốc gia nhỏ bé này, cũng như cho các đội bóng, các cầu thủ, người hâm mộ môn thể thao vua.

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mua-world-cup-ki-la-207375.html