Mua vé xem AFF Cup ở Myanmar phải có 'Chứng minh thư'

Ngày 17.11, BTC nước chủ nhà Myanmar đã bắt đầu tiến hành bán vé các trận đấu ở bảng B AFF Cup 2016. Điều đáng chú ý là mỗi CĐV muốn mua vé vào sân phải có giấy tờ tùy thân giống thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân ở Việt Nam.

BTC nước chủ nhà đã bắt đầu tiến hành bán vé các trận đấu của đội tuyển bóng đá nước này ở bảng B AFF Cup 2016.

Một cán bộ LĐBĐ Myanmar (MMF) cho biết, vé các trận đấu vòng bảng AFF Cup 2016 ở bảng B được bán tại nhiều địa điểm, bao gồm cả SVĐ chính Thunwuna và sân Aung Sang. Đây là sân tập của đội tuyển Việt Nam những ngày vừa qua.

Chiều nay, đã có một bộ phận CĐV có mặt sớm tại đây xếp hàng mua vé. Để mua vé, CĐV phải mang theo cả giấy tờ tùy thân. Vé có 2 mệnh giá, 3.000 kyat (khoảng hơn 50.000 đồng) cho các vị trí ở khán đài B,C,D không có mái che và 5.000 kyat (khán đài A).

Có một điều đặc biệt là muốn mua vé, các CĐV phải có "chứng minh nhân dân". Mỗi CĐV đến mua vé đều sẽ được nhập thông tin vào dữ liệu.

Một cán bộ bán vé kiểm tra giấy tờ tùy thân trước khi xuất vé.

Đây là điều bắt buộc theo quy định của MMF.

Tuyển Myanmar tham dự AFF cup 2016 với lực lượng gồm nhiều gương mặt trẻ. Diễn ra trên sân nhà, MMF và CĐV Myanmar đang kỳ vọng rất lớn vào thành tích của đội.

ĐĂNG HUỲNH (TỪ YANGON, MYANMAR)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/mua-ve-xem-aff-cup-o-myanmar-phai-co-chung-minh-thu-612051.bld