Mưa lũ khiến miền Trung thiệt hại 155 tỷ đồng

Theo số liệu thống kê ban đầu, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa qua khoảng 155 tỷ đồng.

Ngày 5/11, Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Đà Nẵng (thuộc Cục phòng, chống thiên tai) cho biết, tổng thiệt hại ban đầu khoảng 155 tỷ đồng (tỉnh Quảng Bình: 55 tỷ; tỉnh Quảng Trị: 95 tỷ; tỉnh Kon Tum: hơn 5 tỷ), trong khi các tỉnh khác đang tiếp tục cập nhật.

Tình hình mưa lũ phức tạp khiến lãnh đạo địa phương di dời khoảng 4.692 nhà, với 16.504 người ở khu vực vùng trũng, vùng triều cường tại tỉnh Phú Yên buộc phải sơ tán đến nơi an toàn.

Hầu hết các vùng trũng thấp ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên bị ngập, trung tâm thành phố Tuy Hòa có nơi ngập sâu từ 1-1,5 m. Trên toàn tỉnh Phú Yên đã có 132 thôn, khu phố/44 xã, phường bị ngập nước.

Tỉnh Khánh Hòa, hầu hết các xã trên địa bàn huyện Diên Khánh đều bị ngập, một số địa phương mức ngập 5 m trở lên như: Diên An, Diên Phú, Diên Toàn, Diên Bình, Diên Lạc, Diên Điền, Suối Hiệp.

Tỉnh Ninh Thuận, có 18 hộ thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc và khu phố 2, phường Tấn Tài,thành phố Phan Rang -Tháp Chàm bị ngập; 308 hộ/1.460 khẩu (thôn Hà Dài xã Ma Nới : 164 hộ/812 khẩu, thôn Tà Nôi 144 hộ/648 khẩu) của huyện Ninh Sơn bị nước lũ chia cắt.

Tính đến 21h ngày 4/11, có thêm 10 người chết (Quảng Bình: 3 người; Quảng Trị: 2 người; Bình Định: 1 người; Phú Yên: 3 người; Đắk Lắk: 1 người), trong đợt mưa bão vừa qua.

Ngoài ra, 8 người mất tích (Quảng Bình: 1 người; Quảng Ngãi: 3 người; Phú Yên: 3 người; Kon Tum: 1 người); 18 người bị thương (Quảng Bình: 14 người; Quảng Trị: 2 người; Thừa Thiên - Huế: 1 người; Quảng Ngãi: 1 người).

Thống kê ban đầu, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên thiệt hại khoảng 155 tỷ do mưa lũ, ngập lụt

Theo Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Tình trạng ngập lụt ở các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa, Đắk Lắc vẫn tiếp diễn, đặc biệt tại các huyện Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn (tỉnh Bình Định); Sông Cầu, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên); thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa); huyện Mdrăk, Krông Bông, Eakar (tỉnh Đăk Lắk).

Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, đặc biệt là các hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai và lưu vực sông Srêpôk. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương cho biết, hồi 4h ngày 5/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km.

Đến 10h ngày 5/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 6 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): Vĩ tuyến 9 0 N đến Vĩ tuyến 12 0 N; Kinh tuyến 106 0 E đến Kinh tuyến 111 0 E (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/mua-lu-khien-mien-trung-thiet-hai-155-ty-dong-a305345.html