Mùa hè ý nghĩa của trẻ

Mùa hè là thời điểm trẻ được nghỉ ngơi, vui chơi sau 9 tháng miệt mài học tập, trải qua nhiều kỳ thi căng thẳng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để các em phát huy sở trường, theo đuổi đam mê của bản thân hay đơn giản là có kỳ nghỉ hè ấm áp bên gia đình, người thân và bạn bè.

Dạy bơi cho trẻ em là một trong những nhiệm vụ mà tuổi trẻ Long An thực hiện trong kỳ nghỉ hè này

Huy động nhiều nguồn lực chăm lo trẻ em

Phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em và khai mạc hè năm 2023 tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa khẳng định: “Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì thế, trẻ em luôn là tâm điểm của cuộc sống và phải luôn được quan tâm chăm sóc, bồi dưỡng về thể chất, tinh thần, trình độ và năng lực. Đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em là đầu tư cho an toàn xã hội, phát triển con người, đó chính là cơ chế bảo hiểm cho sự phát triển bền vững của đất nước”.

UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em và khai mạc hè năm 2023, đây là đợt cao điểm huy động các nguồn lực chăm lo cho trẻ em, góp phần cho trẻ có được một mùa hè ý nghĩa

Xác định rõ tầm quan trọng của trẻ em, các cấp, các ngành huy động nhiều nguồn lực chăm lo về vật chất lẫn tinh thần cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa và biên giới. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Phạm Văn Hậu chia sẻ: “Với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo hè cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trực tiếp tham mưu hệ thống chỉ tiêu tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi và phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động.

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu có 100% huyện, thị xã, thành phố tổ chức hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi địa bàn dân cư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các đơn vị cấp huyện tổ chức ít nhất 5 hoạt động trang bị kỹ năng phòng, chống xâm hại và phòng, chống bạo lực cho trẻ em. Trong đó, ưu tiên việc phổ cập bơi miễn phí, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích cho trẻ em trên địa bàn.

Song song đó, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn; đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa hệ thống sân chơi cho thanh, thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”.

Đức Huệ là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh với tỷ lệ trẻ em con hộ nghèo, cận nghèo còn cao, tình trạng trẻ em nghiện mạng xã hội, game online nhiều, trong khi các khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ em của huyện rất ít; các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em như bơi lội, thể dục - thể thao chưa được thực hiện thường xuyên.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Lê Văn Nên cho biết: “Để khắc phục tình trạng trên và tạo điều kiện cho trẻ em có mùa hè bổ ích, ý nghĩa, huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức các hoạt động để thu hút sự tham gia của trẻ em. Cụ thể, các địa phương sẽ tổ chức hoạt động vui chơi phù hợp với từng lứa tuổi; đa dạng các hình thức sinh hoạt hè, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức dạy bơi, ngoại ngữ, tin học,...”.

Đa dạng sân chơi hè cho trẻ

Mùa hè này, em Trần Phan Duy (bìa phải) được vui chơi cùng các anh chị em trong gia đình

Kết thúc một năm học, bước vào kỳ nghỉ hè, chị Trần Thị Thu Sang (phường 6, TP.Tân An) không cho con trai - Trần Phan Duy học thêm bất cứ môn học nào mà gửi con về quê chơi với bà ngoại và các anh chị em trong gia đình. Chị Sang bộc bạch: “Ngày thường, tôi đi làm công nhân đến tận chiều tối mới về, còn con đi học cả ngày, tối về còn phải làm bài tập nên không có thời gian thăm ngoại. Cứ mỗi dịp hè, tôi lại cho con về quê chơi để tận hưởng không khí trong lành, học cách chăm sóc cây trồng, thu hoạch trái cây hay đơn giản là phụ ngoại việc nhà. Chính những điều này giúp con rèn luyện kỹ năng sống, nhất là giúp tâm trạng bà ngoại vui vẻ hơn”.

Bước vào kỳ nghỉ hè, chị Cao Thị Hồng Vân (thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa) tổ chức cho gia đình đi du lịch để các thành viên có thêm sự gắn kết. Chị Vân bộc bạch: “Hai con gái của tôi đều thích biển, thích ăn hải sản nên năm nay, gia đình tôi đi du lịch Phú Quốc. Sau chuyến đi, tôi sẽ cho con về quê ở huyện Tân Thạnh để thăm và sống cùng ông bà nội trong dịp hè. Ở quê, con sẽ được hòa mình với thiên nhiên, thoải mái vận động thay vì cứ "dán mắt" vào tivi, điện thoại, máy tính bảng để xem YouTube, TikTok,... Những kỷ niệm với ông bà, những trò chơi ở quê sẽ là ký ức đẹp của tuổi thơ các con”.

Nhà Thiếu nhi tỉnh đang chiêu sinh mở trên 30 bộ môn năng khiếu cho trẻ trong mùa hè

Những ngày này, Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức nhiều lớp năng khiếu, giáo dục kỹ năng sống được đông đảo các em thiếu nhi đăng ký tham gia với tâm trạng háo hức, vui mừng. Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh - Trần Mạnh Hùng thông tin: “Các lớp năng khiếu, kỹ năng sống tại Nhà Thiếu nhi là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ trong mùa hè. Hơn hết, thông qua các lớp năng khiếu này, chúng tôi còn kịp thời phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng, phát triển nhằm phục vụ các hoạt động văn hóa - văn nghệ ở các địa phương. Hiện nay, Nhà Thiếu nhi tỉnh mở trên 30 môn năng khiếu như vẽ, múa, đàn,... Đặc biệt, Nhà Thiếu nhi còn dạy miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia lớp múa lân - sư - rồng và nghi lễ, kèn, trống đội”.

Trẻ học vẽ tại Nhà Thiếu nhi tỉnh

Bằng tình thương, trách nhiệm của các cấp, các ngành và phụ huynh, tin rằng, trẻ em sẽ có một kỳ nghỉ hè vui tươi, bổ ích. Đây chính là những kỷ niệm đẹp, hành trang của các em trên hành trình trưởng thành./.

Kim Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/mua-he-y-nghia-cua-tre-a157530.html