Mùa Đông ấm áp yêu thương

Hội LHTN tỉnh Phú Yên vừa tổ chức phát động chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2016 - Xuân tình nguyện năm 2017” và hoạt động tình nguyện “Mùa Đông ấm áp yêu thương”.

Chương trình "Tình nguyện mùa Đông năm 2016 - Xuân tình nguyện năm 2017" và hoạt động tình nguyện “Mùa Đông ấm áp yêu thương” với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra từ ngày 1/11/2016 đến ngày 28/2/2017. Với chuỗi hoạt động của chương trình: “Đông ấm cho em”, tuổi trẻ tỉnh Phú Yên quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập, bánh, kẹo, sữa và các nguồn chất dinh dưỡng để tiếp sức trẻ em đến trường; tổ chức vận động nguồn lực xã hội và đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ xây các điểm vui chơi thiếu nhi; trao tặng học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”; tham gia sửa chữa, vệ sinh trường học; xây nhà vệ sinh, hệ thống lọc nước; nâng cấp sân chơi trường học tại các xã khó khăn.

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh tổ chức chương trình “Đồng hành cùng nông dân” với các hoạt động tình nguyện, tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân các biện pháp bảo vệ cho cây lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm, đặc biệt là các biện pháp bảo vệ cây, con giống vụ Đông - Xuân; vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng “Nhà nhân ái”, thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” ; tham gia sửa, làm nhà, sửa chữa cầu đường, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước;

Trong “Mùa đông ấm áp yêu thương”, tuổi trẻ tỉnh tổ chức các hoạt động cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; tổ chức chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” như: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học; tuyên truyền và hướng dẫn cách phòng chống các bệnh thường mắc phải trong mùa đông, các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng; tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động Xuân tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo...

Dịp này, Ban Tổ chức trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho gia đình chính sách, gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo có mã số, người già neo đơn và gia đình Phật tử có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao 5 phần quà, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng cho 5 thanh niên đã từng vấp ngã trong cuộc sống vươn lên trở thành người công dân, người thanh niên tốt tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, hoạt động Đoàn, Hội trên địa bàn huyện Đồng Xuân.

Hà Thanh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/mua-dong-am-ap-yeu-thuong-1069051.tpo