MU thiệt đơn thiệt kép sau trận thua Chelsea

Không chỉ bị nhóm dẫn đầu bỏ xa, hàng thủ MU còn chịu tổn thất nặng nề khi trung vệ Eric Bailly dính chấn thương nặng.

Phút 52 trận đấu giữa Chelsea và MU, Eric Bailly phải rời sân với một bên chân khập khiễng. Hình ảnh này chưa từng xảy ra bởi trung vệ người Bờ Biển Ngà đã ra sân ở mọi trận đấu của MU kể từ đầu mùa. Thiếu vắng Bailly, hàng thủ MU như mất đi linh hồn và để các chân sút đội chủ nhà chọc thủng lưới thêm 2 lần trong hiệp hai.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Jose Mourinho xác nhận Eric Bailly đã dính chấn thương dây chằng đầu gối khá nghiêm trọng và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần, thậm chí là vài tháng.

"Bailly đã gặp một vài vấn đề ở đầu gối, khu vực dây chằng. Bản thân cậu ấy cũng ý thức được đó là một chấn thương nghiêm trọng", Mourinho cho biết.

Eric Bailly đang là trụ cột không thể thay thế nơi hàng phòng ngự MU.

Còn nhớ cách đây ít ngày, tiền vệ đội trưởng của Barcelona, Andres Iniesta cũng phải ngồi ngoài đến 2 tháng vì dính chấn thương tương tự trong trận đấu với Valencia.

Manchester United vừa nhận thất bại tủi hổ nhất kể từ đầu mùa ngay trong ngày trở về sân Stamford Bridge của Jose Mourinho. "Quỷ đỏ" nhận bàn thua ở ngay giây thứ 30 sau sai lầm bẫy việt vị của Daley Blind. Hàng phòng ngự thảm họa còn khiến họ để đối thủ chọc thủng lưới thêm 3 lần nữa trong thời gian còn lại của trận đấu.

Theo thống kê, đây là lần thứ hai trong sự nghiệp của Mourinho, đội bóng của ông để thủng lưới trên 3 bàn tại đấu trường Premier League. Kỷ lục của "Người đặc biệt" đến ở mùa giải 2014/15 khi Chelsea nhận thất bại 5-3 trong chuyến làm khách đến sân của Tottenham.

Ngày trở về biến thành cơn ác mộng của Mourinho.

Tuy nhiên, mùa giải đó, "The Blues" của Mourinho đã lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng một cách thuyết phục với 26 trận thắng, 9 trận hòa và chỉ để thua 3 trận.

Trận thua trước Chelsea đêm qua chưa phải là trận thua với cách biệt lớn nhất trong sự nghiệp dẫn dắt của Mourinho. Thất bại nặng nề nhất "Người đặc biệt" phải đón nhận là vào năm 2010 khi Real Madrid của ông bị Barcelona vùi dập 5-0 tại Nou Camp.

Cách biệt giữa MU và nhóm đội dẫn đầu bị nới rộng lên thành 6 điểm.

Dũng Sĩ (Theo Daily Mail)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mu-thiet-don-thiet-kep-sau-tran-thua-chelsea-post692092.html