MU – Mourinho: Tạt cánh đánh đầu vẫn là chủ đạo

MU vừa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tuy nhiên lối chơi mà Mourinho xây dựng cũng không thực sự tạo ra nhiều sự phấn khích cho NHM.

Chưa định hình lối chơi…

Mùa hè vừa qua, Mourinho đã mang về Old Trafford 4 tân binh trải đều ở cả 3 tuyến. Bỏ qua Eric Bailly nhằm gia cố hàng phòng ngự, cả 3 cái tên còn lại là Pogba, Mkhitaryan và Ibra đều nằm trong kế hoạch thay đổi diện mạo trên mặt trận tấn công của MU. 3 mùa giải vừa qua dưới thời David Moyes và Van Gaal, “Quỷ đỏ” bị chỉ trích rất nhiều bởi lối chơi thiếu định hướng.

Hàng công MU chưa thực sự đạt yêu cầu

Trên lý thuyết, Mourinho đang sở hữu một hàng tiền vệ chất lượng. Với những Mata, Herrera và đặc biệt là Mkhitaryan, HLV người Bồ có thể xây dựng những ý tưởng tấn công không tồi. Thế nhưng điều này chưa xuất hiện tại Old Trafford. Gương mặt được kỳ vọng rất nhiều Mkhitaryan “mất hút” sau trận đá chính thảm họa trước Man City. Mata và Herrera cũng chưa được định hình vai trò thực sự.

Ngoài ra, Mourinho cũng bị mắc kẹt trong việc sử dụng Rooney ở tuyến giữa. Sự sa sút của đội trưởng 30 tuổi đang ảnh hưởng không nhỏ đến cách vận hành hàng công của MU thời gian qua. Ví dụ rõ ràng nhất là hiệp 1 trận gặp Leicester vòng trước. Pogba được chơi bên cạnh Herrera ở đáy hình thang trong khi Lingard, Mata chơi tốt ở vị trí “số 10” còn Lingard và Rashford dùng tốc độ khuấy đảo hai bên cánh.

Tuy nhiên, khi Fellaini trở lại đội hình bên cạnh Pogba ở trận tiếp Zorya, MU lại chơi bế tắc. Cả trận đấu đó họ chỉ có 2 tình huống dứt điểm trúng khung thành đối thủ (đều của Ibra). Đây không phải lần đầu tiên MU chơi bế tắc, trước đó họ cũng gặp rất nhiều khó khăn trước Hull, Feyenoord hay Watford.

… Nhưng đánh đầu “vô đối”

Mặc dù vậy về cơ bản MU vẫn đang có được thành tích tương đối tốt. Sau 10 trận chính thức mùa này, “Quỷ đỏ” giành 7 chiến thắng và còn lại thua 3 trận. Tại Premier League, thầy trò Mourinho xếp hạng 6 nhưng chỉ cách vị trí thứ 2 của Tottenham đúng 2 điểm. Trong khi đó, MU sẽ lên ngôi đầu bảng A Europa League nếu như đánh bại Fenerbahce lượt trận tới.

Pogba đánh đầu tung lưới Leicester vòng 6

Mourinho chưa tìm được công thức tấn công tối ưu nhưng lại biết cách tận dụng triệt để yếu tố con người. Trong đội hình MU hiện tại có không ít “người khổng lồ” và gần như tất cả đều phát huy tác dụng. Fellaini đang là cầu thủ không chiến tốt bậc nhất giải ngoại hạng. Trung bình mỗi trận tiền vệ tóc xù này đoạt bóng trên không chính xác 4,8 lần, chỉ kém “dị nhân” Benteke (8,4 lần), người đã ghi cả 3 bàn thắng bằng đầu mùa này.

Mặt bằng chung, MU cũng đang là đội không chiến hiệu quả nhất. Mỗi trận “Quỷ đỏ” có trung bình 58,8% chiến thắng khi tranh chấp bóng trên không. Không chỉ vậy, mỗi khi MU tập trung tấn công biên đều mang đến kết quả rõ rệt. Bàn thắng gần nhất vào lưới Zorya được Ibra kết thúc bằng đầu cận thành. Trước đó trong trận thắng nhà vô địch Leicester, Pogba và Smalling đánh đầu ghi bàn từ tình huống phạt góc.

Nhìn ngược lại từ đầu mùa giải, MU cũng ghi không ít bàn thắng bằng đầu. Ngay trận tranh siêu cúp Anh, Ibra đã ấn định chiến thắng 2-1 sau quả tạt của Valencia. Trận thắng Bounemouth ngày khai mạc Premier League đến lượt Rooney lên tiếng, vòng 2 Ibra lại đánh đầu tung lưới Southampton. Như vậy, MU đã có 6 bàn thắng bằng đầu trong tổng số 18 bàn trên mọi mặt trận, một tỷ lệ đủ sức đe dọa hàng thủ cứng rắn như Stoke ở trận đấu ngày Chủ nhật.

Xem lại Ibra đánh đầu ghi bàn duy nhất trận gặp Zorya (vòng bảng Europa League):

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-mourinho-tat-canh-danh-dau-van-la-chu-dao-c9a453085.html