Mourinho rời AS Roma, lỗi tại ai?

Lại một lần nữa thì Mourinho mất việc theo một cách cũng rất đặc biệt như cái danh xưng “Người đặc biệt” của vị huấn luyện viên này. Cũng là cái dớp không qua nổi 3 mùa giải liên tiếp, nhưng lần này Mourinho rời AS Roma có phải là vì ông đã hết thời?

Có lẽ không ít người sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi chủ sở hữu AS Roma - nhà Friedkin đã sa thải huấn luyện viên Mourinho một cách chóng vánh, chỉ sau một cuộc họp ngắn mang tính thông báo. Ngạc nhiên là bởi cho tới thời điểm hiện tại, dù câu lạc bộ này thi đấu không quá tốt trong mùa giải mới 2023 - 2024, nhưng hoàn toàn chưa tới mức tệ hại để phải lựa chọn giải pháp thay đổi huấn luyện viên tức thời.

Thành tích của AS Roma trong mùa giải 2023 - 2024 không thể nói là tệ được. Ở đấu trường Serie A, dù họ đang ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 29 điểm sau 20 vòng đấu, với 8 trận thắng 5 trận hòa và 7 trận thua, ghi được 32 bàn thủng lưới 24 bàn, nhưng họ cũng chỉ cách suất dự Europa Conference League và Europa League có 4 điểm, thậm chí cách suất dự Champions League cũng chỉ có 5 điểm. Đây không phải là một khoảng cách “tuyệt vọng” để có được suất dự cúp châu Âu khi mùa giải chấm dứt. Nếu xem đây là thành tích tệ, vậy phải chăng mục tiêu của nhà Friedkin ở mùa giải này là vô địch?

Mourinho vừa mới bị giới chủ AS Roma sa thải.

Xét về những gì mà Mourinho mang lại cho AS Roma kể từ khi vị huấn luyện viên này đến với câu lạc bộ, thì lại càng khó mà sa thải ông. Trước khi Mourinho đến, AS Roma cũng chỉ hướng tới mục tiêu có suất dự cúp châu Âu trong mỗi mùa giải, nhưng chưa từng lên ngôi vô địch một cách chính thức nào, ngoại trừ chức vô địch Inter-Cities Fairs Cup, giải đấu tiền thân của Europa League. Ngoài ra, với khả năng tài chính eo hẹp của mình, AS Roma hầu như không có ngôi sao nào thực sự nổi trội, dẫn đến lượng cổ động viên đến sân Olimpico cũng ngày càng đi xuống.

Còn sau khi Mourinho đến với AS Roma, họ đã có chức vô địch Europa Conference League lần đầu tiên trong lịch sử, đã thu hút được những ngôi sao hàng đầu như Paulo Dybala, Romelu Lukaku… đến với sân Olimpico, số lượng người hâm mộ đến sân mỗi trận cũng tăng vọt. Đó đều là những tín hiệu lạc quan khiến cho người ta tin rằng Mourinho sẽ gắn bó lâu dài với AS Roma, hoặc chí ít cũng không thể chia tay một cách đầy khó hiểu như hiện tại.

Để có thể lý giải cho quyết định gây tranh cãi này của nhà Friedkin, người ta có lẽ sẽ hướng tới 2 điểm chính, đó là sự cân nhắc về mặt tài chính của chủ sở hữu, cùng khả năng thỏa hiệp cũng như giao tiếp với giới chủ vốn không phải là sở trường của một người có cá tính mạnh như Mourinho. Mà việc Mourinho rất hay “chua ngoa” trong giao tiếp, cũng như thường xuyên lựa chọn đối đầu chứ không lựa chọn làm dịu đi khi có vấn đề xung khắc đối với giới chủ cũng như trọng tài trên sân thi đấu, vốn cũng không phải là điều gì lạ lẫm. 5 chiếc thẻ đỏ cho tới thời điểm hiện tại, cùng không ít lần va chạm với giới chủ câu lạc bộ về chi phí trong mỗi kỳ chuyển nhượng, cũng đã minh chứng cho vấn đề này.

Tiếp theo, đối với giới chủ người Mỹ - nhà Friedkin, chắc chắn việc mua lại AS Roma năm 2020 chỉ là một vụ mua bán kinh doanh thuần túy. Đối với giới chủ người Mỹ, đa phần họ kinh doanh bóng đá không phải vì tình yêu đối với túc cầu giáo, mà chỉ là một hình thức kinh doanh kiếm tiền không hơn không kém. Do đó, mọi việc đối với họ khi đặt lên bàn cân thì tiêu chí lợi nhuận chắc chắn sẽ được đưa lên hàng đầu.

Mà nếu xét về tiêu chí này, khi mà họ trả lương cho Mourinho cao thứ 3 giải đấu, khi không ít lương bổng để lôi kéo những Paulo Dybala, Romelu Lukaku… về câu lạc bộ, ngoài ra còn phải chi tiền để thỏa mãn yêu cầu của vị huấn luyện viên này trên thị trường chuyển nhượng… tất cả đều sẽ là những vấn đề khiến cho dần dần giọt nước sẽ tràn ly. Một khi lợi nhuận được cho là không tăng trưởng như ý, lại đối mặt với những yêu cầu chi tiêu bổ sung lực lượng một cách nghiêm túc, chứ không chủ yếu dựa vào mượn với chuyển nhượng tự do như hiện tại, thì quyết định sa thải Mourinho để tìm đến một phương án “ngon bổ rẻ” hơn chẳng hạn một huấn luyện viên còn non kinh nghiệm như Daniele De Rossi.

Như Mourinho đã phát biểu thì ông vẫn mong muốn được đồng hành cùng AS Roma, nhưng yêu cầu mọi người đừng đặt hy vọng quá nhiều vào thành tích của câu lạc bộ, đã cho thấy phần nào mong muốn tăng cường lực lượng để hướng tới những mục tiêu cao hơn. Vấn đề là giới chủ người Mỹ chỉ hướng tới mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận là chính, và chia tay cũng là điều không có gì quá ngạc nhiên, mà chỉ còn đọng lại đó những sự nuối tiếc mà thôi.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202401/mourinho-roi-as-roma-loi-tai-ai-c6c0ae5/