Một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, ngành y tế Quảng Bình nỗ lực dập dịch

Do tình hình thời tiết diễn biến bất thường đã tạo điều kiện cho dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue ở Quảng Bình bùng phát, số người mắc bệnh có chiều hướng gia tăng. Chỉ trong 1 tuần ghi nhận thêm 159 người mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Ngày 27/11, trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết (SXH).

Trước đó, nữ bệnh nhân (56 tuổi, trú xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue/Tăng huyết áp/Suy tim/Viêm phế quản.

Tình hình thời tiết tạo điều kiện cho dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue phát triển, số lượng bệnh nhân có chiều hướng gia tăng.

Sau đó, bệnh nhân này được chuyển tới BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới với chẩn đoán sốc SXH Dengue ngày thứ 5/suy tim/sốc nhiễm khuẩn.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, nhưng bệnh nhân tiên lượng rất nặng nên gia đình xin đưa bệnh nhân về, người này sau đó tử vong tại nhà.

Theo lãnh đạo CDC Quảng Bình, hiện nay do tình hình thời tiết diễn biến bất thường đã tạo điều kiện cho dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue bùng phát, số lượng bệnh nhân có chiều hướng gia tăng trong tháng 10 và tháng 11 này.

Đặc biệt, trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 159 trường hợp mắc SXH tại 7 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Minh Hóa), với trên 60 xã, phường có bệnh nhân sốt xuất huyết. Trong đó có 1 trường hợp tử vong do SXH.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Bình ghi nhận 1.360 ca mắc sốt xuất huyết Dengue.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Quảng Bình ghi nhận 1.360 ca mắc SXH Dengue, 1 trường hợp tử vong. Trong đó, huyện Bố Trạch và huyện Quảng Ninh là địa phương có số ca mắc SXH cao nhất: Bố Trạch 398 ca, Quảng Ninh 247 ca; tiếp đó là Đồng Hới với 218 ca, Lệ Thủy 150 ca… huyện miền núi Minh Hóa 23 ca.

Để chủ động phòng và khống chế dịch SXH Dengue, không để dịch lớn xảy ra trong những tháng cuối năm, CDC Quảng Bình đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện giám sát bệnh nhân và các chỉ số véc tơ SXH De tại các xã, phường trọng điểm, ổ dịch cũ và các xã có nguy cơ…

Nhân viên y tế phun hóa chất diệt muỗi.

Ngành Y tế huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tiến hành tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm và huy động sự tham gia của các lực lượng tại chỗ tham gia công tác phòng, chống dịch SXH. Trung tâm y tế cũng chỉ đạo các trạm y tế tăng cường công tác giám sát ca bệnh nghi ngờ mắc SXH, phát hiện sớm, bao vây dập dịch kịp thời, không để bùng phát trên diện rộng.

Bác sĩ Đỗ Xuân Tính, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - Tư vấn điều trị nghiện chất (Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch cho biết, thời gian qua, Trung tâm tiến hành triển khai nhiều đợt phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các địa bàn có nguy cơ cao, các ổ dịch...

Ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân tự bảo vệ sức khỏe, cách nhận biết dấu hiệu của sốt xuất huyết.

Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới cũng tiến hành phun hóa chất tại các khu vực có ca bệnh, có nguy cơ cao. Cùng với đó phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, khơi thông cống rãnh, lật úp các dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng/bọ gậy… Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân tự bảo vệ sức khỏe, cách nhận biết dấu hiệu của sốt xuất huyết.

Nam thanh niên nguy kịch vì sốc sốt xuất huyết kèm theo sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng | SKĐS

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mot-truong-hop-tu-vong-do-sot-xuat-huyet-nganh-y-te-quang-binh-no-luc-dap-dich-169231127150520085.htm