Một quốc gia châu Á được 3 nước AUKUS 'chọn mặt gửi vàng'

Ngày 8/4, Australia-Anh-Mỹ tuyên bố đang xem xét khả năng hợp tác với một quốc gia ở châu Á trong các dự án công nghệ tiên tiến theo Hiệp ước an ninh ba bên đã ký kết (AUKUS).

AUKUS có thể hợp tác với Nhật Bản trong Trụ cột II. (Nguồn: AP)

Theo tờ Financial Times, các Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước AUKUS cho biết sẽ xem xét đưa Nhật Bản vào Trụ cột II của Hiệp ước trên.

Trong một tuyên bố chung được chính phủ Anh công bố, các bộ trưởng cho biết: “Nhận thấy sức mạnh của Nhật Bản và quan hệ đối tác song phương chặt chẽ về quốc phòng với cả 3 nước, chúng tôi đang xem xét hợp tác với Nhật Bản trong các dự án nâng cao năng lực Trụ cột II".

Hiệp ước AUKUS được ba nước thiết lập vào năm 2021, với 2 trụ cột. Trụ cột I tập trung vào việc cung cấp tàu ngầm tấn công năng lượng hạt nhân cho Australia. Các thành viên AUKUS không xem xét bổ sung đối tác vào Trụ cột này.

Trụ cột II tập trung vào công nghệ tiên tiến, từ trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử đến năng lực dưới biển và vũ khí siêu thanh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng những người đồng cấp Grant Shapps (Anh) và Richard Marles (Australia) cho biết, các đồng minh cam kết nâng cao năng lực quân sự cho lực lượng của mình, song tin rằng, “thu hút các đối tác cùng chí hướng vào Trụ cột II sẽ củng cố việc này”.

Ba đồng minh AUKUS không mời Tokyo tham gia Hiệp ước. Tuy nhiên, tuyên bố chung nhấn mạnh, 3 đối tác hy vọng sẽ hợp tác với Nhật Bản trong tương lai khi nước này đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Một số nhân vật trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc đẩy việc bổ sung Tokyo vào đối tác của Trụ cột II. Tuy nhiên, London, Canberra và một số thành viên trong chính phủ ở Washington cho rằng, còn quá sớm để bổ sung đối tác.

Anh và Australia muốn đảm bảo 3 thành viên ban đầu có thể giải quyết được những thách thức khi hợp tác trong các dự án đòi hỏi chia sẻ thông tin bí mật cao.

Tuyên bố chung của các thành viên AUKUS được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio lên đường tới Mỹ dự cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống chủ nhà Joe Biden.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tuyên bố Washington và Tokyo có kế hoạch nâng cấp quan hệ đồng minh lớn nhất kể từ khi ký Hiệp ước quốc phòng chung năm 1960.

Trung Quốc cảnh báo AUKUS là Hiệp ước nguy hiểm, có thể thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mot-quoc-gia-chau-a-duoc-3-nuoc-aukus-chon-mat-gui-vang-267163.html