Một phụ nữ bị máy cuốn đứt 2 chân

Trong lúc đứng máy nghiền dập phế liệu, một phụ nữ bị máy cuốn cắt đứt 2 chân.

Tai nạn xảy ra chiều nay tại cơ sở thu mua phế liệu nằm tại đầu cầu Kỳ Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Trong khi đưa phế liệu vào máy nghiền, chị Nguyễn Thị Kim Thi (45 tuổi, trú tại phường An Phú, TP.Tam Kỳ) bị máy cuốn cắt đứt 2 chân.

Cơ sở phế liệu nơi xảy ra tai nạn

Khi phát hiện chị Thi gặp nạn, những người làm công tại cơ sở đã cắt điện và đưa nạn nhân vào bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận nạn nhân, các bác sĩ đã ngay lập tức đưa nạn nhân lên phòng mổ để xử lý vết thương, kịp thời cứu chị Thi.

Bác sĩ Phạm Văn Sáu - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam - cho biết, bệnh nhân Thi được chuyển vào khoa Cấp cứu lúc 13h56 chiều nay với tình trạng nguy cấp, hôn mê sâu, mất nhiều máu.

“Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã chuyển ngay lên phòng mổ để tiến hành mổ và hồi cứu vì bệnh nhân đã đứt lìa 2 chân, hôn mê do choáng mất máu cấp. Đến 16h chiều nay, các bác sĩ đã cứu kịp thời nạn nhân thoát khỏi cơn nguy kịch” - bác sĩ Sáu nói.

Hiện Công an Tam Kỳ đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vũ Trung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/may-nghien-cat-dut-2-chan-1-phu-nu-lam-thue-341542.html