“Một nhà” với việc phòng, chống HIV/AIDS

Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống AIDS (1.12), Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã tham dự và phát biểu tại buổi công diễn vở kịch “Một nhà” về đề tài HIV/AIDS và những vấn đề liên quan ở Việt Nam. Sự kiện do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Bộ Y tế và Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra tại rạp Đại Nam (Hà Nội) tối 1.12.2016.

Cảnh trong vở kịch "Một nhà" của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Vở diễn được thực hiện với sự tài trợ của Kế hoạch Cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (chương trình PEPFAR). Chương trình nằm trong khuôn khổ hỗ trợ của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ trong việc chống kỳ thị và phân biệt đối xử những người có HIV/AIDS, ngăn chặn và điều trị HIV, đồng thời đẩy mạnh việc sử dụng bảo hiểm xã hội của những bệnh nhân HIV.

“Một nhà” (tác giả Nam Phương, biên tập: NSND Anh Tú và Lê Trinh, đạo diễn NSND Anh Tú) được coi là phần 2, nối tiếp thành công của vở kịch “3 trong 1” ra mắt ở năm 2014, được sự hỗ trợ của Chương trình PEPFAR.

"Một nhà" truyền tải thông điệp bao dung, chia sẻ và không kỳ thị với những người nhiễm HIV.

Nội dung vở diễn xoay quanh cảnh phận 3 nhóm người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao, dễ bị tổn thương (là gái mại dâm, tiêm chích ma túy và đồng tính nam). Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nhưng cùng chung số phận của những người nhiễm HIV, những người dễ bị cộng đồng xa lánh.

Vở kịch “Một nhà” muốn truyền tải tới người xem thông điệp: Chỉ có sự yêu thương, lòng bao dung, sự chia sẻ và không kỳ thị mới có thể giúp được cho những người nhiễm HIV có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Nhiễm HIV không phải là dấu chấm hết của cuộc đời, vì hiện đã có thuốc đặc trị có tác dụng ức chế sự nhân lên của HIV, giúp người nhiễm có cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài. Điều trị ARV đã được Bảo hiểm y tế chi trả như các dịch vụ khám, chữa bệnh thông thường khác.

Hoạt động nói trên góp phần vào việc huy động sự quan tâm, tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/mot-nha-voi-viec-phong-chong-hivaids-46086.html