Một ngư dân bị rơi xuống biển mất tích

Một ngư dân Bình Định bị mất tích trên biển khi đang đánh bắt cá tại vùng biển gần Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 22/3, khi tàu cá BĐ 93538 TS công suất 330 CV của ông Phạm Lâm Thân, thuyền trưởng là ông Phạm Lâm Thạo, ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, trên tàu có 6 thuyền viên đang đánh bắt cá tại vùng biển gần Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau thì thuyền viên Nguyễn Toàn Quốc, 34 tuổi quê xã Trà Vinh, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh bị rơi xuống biển.

Hiện 5 thuyền viên trên tàu cá này vẫn đang tìm kiếm anh Quốc. Sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, các thuyền viên trên tàu cá BĐ 03538 TS vẫn chưa tìm thấy thuyền viên mất tích.

** Cũng trong ngày 22/3, vào khoảng 13h, tàu cá BĐ 99027 TS công suất 811CV, trên tàu có 9 ngư dân, do ông Võ Văn Thành ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề mành chụp, tại vùng biển cách Nha Trang 123 hải lý về hướng Đông Nam thì bị hỏng máy, thả trôi trên biển.

Ông Phan Xuân Hải, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đã kêu gọi các tàu hoạt động gần khu vực các tàu cá bị nạn hỗ trợ./.

PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/mot-ngu-dan-bi-roi-xuong-bien-mat-tich-606570.vov