Một loạt cầu thủ nổi tiếng chuyển sang khoác áo đội tuyển quốc gia Ghana

Việc đổi màu áo đội tuyển quốc gia không còn là điều quá xa lạ. Anh em nhà Williams, Hudson – Odoi và Lamptey là những cái tên tiêu biểu cho trường hợp kể trên, họ đã lựa chọn chuyển sang đầu quân cho đội tuyển quốc gia Ghana để tìm kiếm cơ hội thi đấu quốc tế nhiều hơnAnh em nhà WilliamsCallum Hudson – OdoiTariq LampteyDanh sách còn dài…

Nối gót người anh Inaki, cậu em Nico Williams mới đây cũng đã xác nhận lựa chọn đội tuyển quốc gia Ghana.

Cả hai anh em nhà Williams đều lựa chọn Ghana thay vì đội tuyển Tây Ban Nha

Dù sinh ra và lớn lên tại Tây Ban Nha, thậm chí còn khoác áo các lứa trẻ “Xứ đấu bò”, nhưng Inaki lại không có nhiều cơ hội ra sân cho đội tuyển châu Âu. Anh mới chỉ 1 lần khoác áo đội tuyển từng vô địch World Cup 2010. Trường hợp của cậu em Nico Williams cũng tương tự như vậy.

Cả hai anh em nhà Williams đều là những cầu thủ tấn công. Họ sở hữu thể chất và tốc độ cực tốt. Đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển Ghana.

Được biết, cầu thủ chạy cánh biên chế Chelsea đã quyết định chơi cho Ghana sau cuộc gặp với Tổng thống nước này vào tháng 7/2021.

Lý do chính khiến Hudson – Odoi đưa ra quyết định là việc anh chứng kiến vấn nạn phân biệt chủng tộc tại Anh, đặc biệt với những tuyển thủ “Tam sư”. Sau trận chung kết UEFA EURO 2020, Rashford và Saka đã bị cổ động viên lăng mạ, nhiều cổ động viên quá khích ném chai, lọ và sử dụng những câu nói mang đầy tính xúc phạm đến các cầu thủ da màu trên tuyển Anh.

Hudson - Odoi mong muốn khoác áo Ghana từ năm ngoái

Trong quá khứ, Odoi đã có 3 lần ra sân cho “Tam sư”. Lần cuối Hudson – Odoi góp mặt trong thành phần tuyển Anh là trận thắng 5-0 của thầy trò Gareth Southgate trước Cộng hòa Séc vào ngày 22/3/2019.

Hiện giờ anh đã đủ điều kiện cống hiến cho Ghana dựa trên luật của FIFA. FIFA quy định một cầu thủ chỉ có thể đổi sang Liên đoàn Bóng đá nước khác sau 3 năm kể từ lần ra sân gần nhất cho đội tuyển quốc gia cũ.

Liên đoàn Bóng đá Ghana xác nhận hậu vệ cánh của Brighton chính thức đầu quân cho đội tuyển quốc gia nước này. Khả năng cao, Lamptey sẽ nằm trong danh sách cầu thủ tới Qatar vào mùa đông năm nay.

Đội tuyển Anh dù không muốn đánh mất cầu thủ tiềm năng nhưng chính Lamptey đã chủ động rút lui khỏi đội tuyển U21 Anh để tập trung cho quyết định lớn: khoác áo “Những ngôi sao đen”.

Nếu tiếp tục lựa chọn tuyển Anh, Lamptey khó cạnh tranh một suất đá chính

Cha của Lamptey là người có ảnh hưởng lớn đến quyết định của cầu thủ sinh năm 2000. Bên cạnh đó, cựu huấn luyện viên của Brighton Chris Hughton, cố vấn kỹ thuật của đội tuyển Ghana, cũng đóng vai trò quan trọng.

Trong bối cảnh tuyển Anh đang thừa nhân lực ở vị trí hậu vệ cánh phải, quyết định của Lamptey được cho là sáng suốt. Nếu tiếp tục lựa chọn “Tam sư”, cầu thủ sắp bước sang tuổi 22 khó có cơ hội chen chân vào đội hình khi bên cạnh anh còn đó những cái tên sừng sỏ như Trent Alexander - Arnold, Kyle Walker, Kieran Trippier, Reece James và Aaron Wan-Bissaka.

Eddie Nketiah, Leeroy Owusu, Brian Brobbey vẫn đang cân nhắc bến đỗ phù hợp. Với trường hợp của Nketiah, cầu thủ 23 tuổi vừa ký hợp đồng với Arsenal và được kỳ vọng sẽ có những bước đột phá ở mùa giải tới. Tiền đạo của “Pháo thủ” có thể chơi nhiều vị trí trên hàng công và sẽ là sự lựa chọn đáng tin cậy của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ghana.

Không được triệu tập thường xuyên lên tuyển Anh, Nketiah đang cân nhắc khả năng đầu quân cho Ghana

Về phía Owusu và Brobbey, cả hai đang khoác áo tuyến trẻ của đội tuyển Hà Lan và đều được đánh giá cao về tiềm năng phát triển. Bên cạnh những lão tướng như Jordan Ayew, Andre Ayew, Ghana rất cần những cầu thủ trẻ để thổi một luồng gió mới nhằm hướng tới những giải đấu quốc tế và trước mắt là World Cup 2022.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/mot-loat-cau-thu-noi-tieng-chuyen-sang-khoac-ao-doi-tuyen-quoc-gia-ghana-164230.html