Một lao động Việt bị tai nạn lao động nghiêm trọng tại Đài Loan

Ngày 4.11, anh Hiền đang điều khiển máy thì bị một khối kính từ trên cao rơi xuống, văng vào người, làm anh bị gãy xương cột sống, gãy xương chậu, giập não và giập phần mềm bụng, hôn mê.

Ngày 8.11, gia đình anh Đặng Văn Hiền (37 tuổi) quê ở xóm Phố An, xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, anh Hiền vừa bị thương nặng trong lúc lao động tại Đài Loan (TQ). Ngày 4.11, anh Hiền đang điều khiển máy thì bị một khối kính từ trên cao rơi xuống, văng vào người, làm anh bị gãy xương cột sống, gẫy xương chậu, dập não và dập phần mềm bụng, hôn mê. Sau phẫu thuật cắt bỏ 1/3 dạ dày, 60 cm ruột già và 30cm ruột non, anh Hiền đã tỉnh lại. Sau đó, anh Hiền đã được phẫu thuật tiếp phần cột sống và xương chậu; nhiều khả năng sẽ mất sức lao động vĩnh viễn. Anh Hiền mới sang Đài Loan (khu Tam Sui - Đài Bắc) lao động được 5 tháng. Anh Hiền còn 2 con nhỏ và vợ bị bệnh ung thư máu.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/mot-lao-dong-viet-bi-tai-nan-lao-dong-nghiem-trong-tai-dai-loan-609365.bld