Một học sinh lớp 6 chết có nhiều vết chém trên người

Sự việc được phát hiện vào khoảng 11h20 phút ngày 3-10, nạn nhân chết trong tình trạng nằm úp tại nơi rửa chén bát phía sân nhà sau.

Nơi cháu Siu Như bị chém chết.

Ngày 7-10, ông Hoàng Minh Hiệp, Trưởng Công an xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là cháu S.Nh. (11 tuổi, thôn 5, xã Thăng Hưng, học sinh lớp 6, Trường THCS Trần Quốc Tuấn).

Theo ông Hiệp, sự việc được phát hiện vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 3-10. Thời điểm phát hiện, cháu S. Nh. chết trong tình trạng nằm úp tại nơi rửa chén bát phía sân nhà sau. Trên cơ thể cháu có nhiều vết chém. Gần vị trí cháu S. Nh. chết cũng có con dao được cho là hung khí gây án.

“Đến bây giờ (ngày 7-10) vẫn chưa bắt được hung thủ. Sự việc đang điều tra nên chỉ cung cấp thông tin đến như vậy thôi”, ông Hiệp nói. Cùng ngày, Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vụ việc đang trong tiến hành điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin được. Lúc nào có thông tin sẽ trao đổi sau.

Bà Bùi Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Hưng, cho biết, lúc xảy ra vụ việc, cháu S. Nh. ở nhà 1 mình. Khi 2 người em của nạn nhân đi học về thì phát hiện vụ việc nên báo hàng xóm biết. Gia đình cháu S. Nh. thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống còn khó khăn.

Bà Siu Leh, mẹ cháu S. Nh., cho biết, khi xảy ra vụ việc, 2 vợ chồng bà đi làm rẫy. Thời điểm cháu S. Nh. mất, trong nhà không mất tài sản gì.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/mot-hoc-sinh-lop-6-chet-co-nhieu-vet-chem-tren-nguoi-d33005.html