Một cô giáo tiểu học tự sát chưa rõ nguyên nhân

Một giáo viên tiểu học đã tự sát tại nhà trọ chưa rõ nguyên nhân, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Nạn nhân là cô Đào Thị H. (SN 1992, quê ở xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), hiện đang là giáo viên trường Tiểu học số 1 Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

Trường Tiểu học số 1 Thanh Trạch, nơi cô H. công tác. Ảnh: V.L

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tự sát. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 6/11, nhiều người phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Thanh Trạch để cấp cứu nhưng cô H. đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Thanh Trạch đã đến hiện trường. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình cũng có mặt ngay trong đêm đưa thi thể nạn nhân vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tiến hành mổ tử thi, điều tra làm rõ sự việc.

“Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ các dấu hiệu thắt cổ, uống thuốc và nhiều vấn đề khác nữa nên chúng tôi chưa thể thông tin rõ được”, một đồng chí công an xã Thanh Trạch cho biết.

Được biết, cô H. đến công tác tại trường Tiểu học số 1 Thanh Trạch từ năm trước và hiện đang ở trọ trên địa bàn xã.

Minh Khang

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mot-co-giao-tieu-hoc-tu-sat-chua-ro-nguyen-nhan-20161107135652314.htm