Móng tay giả, nước sơn móng: Đẹp nhưng độc!

PN - Tuần trước, hàng trăm nghìn bộ móng tay giả bằng nhựa có xuất xứ Trung Quốc vừa bị Ủy ban an toàn sản phẩm châu Âu (Rapex) thu hồi do chứa chất độc hại. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý, giám sát chất lượng hàng hóa ở Việt Nam vẫn chưa có những động thái kiểm soát mức độ an toàn của những sản phẩm làm đẹp này trên thị trường.

Nguồn gốc: không ai biết

Rapex cảnh báo, chất dibutyl phthalate (DBP) có trong lọ keo dán móng đính kèm bộ móng tay giả thuộc diện thu hồi có thể ảnh hưởng không tốt cho tuyến giáp người sử dụng; ở phụ nữ mang thai, có thể tác động xấu tới thai nhi là bé trai; làm giảm số lượng tinh trùng ở đàn ông trưởng thành. Chất DBP đã bị cấm sử dụng trong các mỹ phẩm ở Âu châu từ lâu. Cơ quan Kiểm soát chất độc hại (DTSC) của Mỹ cũng từng đưa ra cảnh báo, ba hóa chất toluene, dibutyl phthalate và formaldehyde trong một số sản phẩm sơn móng có nguy cơ gây sẩy thai, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe như tăng nguy cơ bệnh tiểu đường...

Khảo sát thị trường các sản phẩm nail (móng) tại TP.HCM có thể thấy, ngoài sản phẩm của một vài hãng có tên tuổi, phần lớn là hàng Trung Quốc. Tại các chợ, cửa hàng, hàng trăm mẫu móng tay, móng chân giả làm từ chất liệu nhựa với hoa văn, màu sắc bắt mắt giá chỉ từ 40.000đ/bộ. Những bộ có nước sơn đẹp, hình vẽ độc đáo, gắn đá hoặc phủ kim tuyến lấp lánh… giá từ 70.000 - 200.000đ/bộ 24 chiếc móng tay, móng chân kèm lọ keo dán. Loại sơn móng khá “hot” hiện nay là sơn dạ quang bán theo bộ ba lọ ba màu để sơn chồng ba lớp khá thời trang, giá từ 60.000đ/bộ. Nhiều nơi giới thiệu là nước sơn móng nhập từ Hàn Quốc, bán giá trên 100.000đ/bộ. Nhân viên một cửa hàng mỹ phẩm trên đường Nguyễn Trãi (Q.5) giới thiệu “loại nước sơn này làm cho móng tay phát sáng sau khi đi ngoài trời hay được chiếu đèn”. Chúng tôi quan sát, hầu như mười khách ghé cửa hàng thì đã có chín người “tậu” một-hai bộ. Chưa kể, để bộ móng ấn tượng, nhân viên tư vấn khách nên mua thêm những hộp sợi nhung (những sợi vải lông mịn nhỏ li ti), giá từ 45.000 - 60.000đ/hộp, để rắc lên móng sau khi sơn, tạo mẫu móng mềm mại như bông.

Đáng nói, hầu hết móng giả, nước sơn đều không rõ nguồn gốc, chất lượng vì trên bao bì sản phẩm không có thông tin gì, chỉ ghi nhãn chung chung: BK-Nail, Yu Nail, Liqi-Nail, Nail Art, Nfu. Oh… Không ai biết được nhà sản xuất, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng của những sản phẩm làm đẹp này. Hỏi nguồn gốc, nhiều người bán cũng lắc đầu “không biết, lấy hàng ở chợ sỉ”.

Tại khu chợ sỉ Bình Tây (Q.6), ngoài các mặt hàng móng tay, móng chân giả giá rẻ bèo từ 10.000 - 15.000đ/bộ, nhãn ghi toàn chữ Trung Quốc, còn bán đủ loại nước sơn móng, có loại lọ bé tẹo giá chỉ 2.000đ/lọ. Người bán cho biết, nhiều tiệm làm nail lấy những mặt hàng giá rẻ này về làm cho khách mới lãi nhiều. Loại nước sơn 2.000đ/lọ thường được mua về sơn cho trẻ nhỏ. Có người bán nói sản phẩm là “hàng công ty”, nhưng không biết công ty nào. Có nơi, người bán nói “không biết, có mối chào hàng tận nơi. Giá rẻ thì lấy bán” (!).

Nhiều tiệm nail cho biết: “Có người chào hàng tận tiệm, hết hàng thì gọi điện lấy hàng mới chứ không rõ công ty ở đâu”. Độc hại thế nào không biết, nhưng khách đến gắn móng giả, sơn móng rất đông.

Móng tay giả, nước sơn móng tay xuất xứ Trung Quốc mặc dù bị cảnh báo chứa nhiều chất độc hại nhưng nhiều chị em vẫn đua nhau sử dụng

Hồn ai nấy giữ!

Những sản phẩm làm nail nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng tiềm ẩn nguy cơ độc hại, nhưng theo dõi danh mục mặt hàng các cơ quan ban ngành kiểm tra, thu giữ hầu như không có móng tay giả, nước sơn móng. Như vậy, những sản phẩm này “lọt lưới” bằng cách nào? Cơ quan Bảo vệ môi trường bang California của Mỹ từng phát hiện, trên sản phẩm ghi “sản phẩm không chứa các chất độc hại”, nhưng thực tế tất cả đều có chứa các chất độc hại như toluene và formaldehyde, thậm chí một số sản phẩm có hàm lượng ở mức quá cao. Còn ở Việt Nam, chưa thấy cơ quan chức năng nào vào cuộc làm rõ các chất độc hại có thể có trong móng tay giả, nước sơn móng để kiểm soát nên cách tốt nhất là người tiêu dùng phải biết cách tự bảo vệ mình.

Các bác sĩ da liễu khuyến cáo, trong các loại nước sơn móng tay thường có các hóa chất như: acetone, benzyl alcohol, camphor, ethanol, ethyl acetate, limonene, linalool. Khi tiếp xúc trực tiếp sẽ bị viêm da dị ứng, bệnh chàm, tổ đỉa, bị ly móng (hở móng), nhiễm trùng, hoại tử ngón. Việc phủ chất bột như sợi vải nhân tạo, sợi nhung lên bề mặt móng dễ gây bệnh vàng móng; móng dễ giòn, gãy… Ngay cả người làm nail gián tiếp hít những hóa chất trên cũng sẽ bị tác hại lên toàn thân như ngứa mắt, mũi, họng; chóng mặt, buồn nôn; giảm sự tập trung, nặng hơn có thể gây tổn hại thận, gan; suy hô hấp, hôn mê, ung thư… BS Huỳnh Huy Hoàng - Trưởng khoa Điều trị 2, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM khuyên: khi có những phản ứng do các hóa chất, nếu là những phản ứng ngoài da thì phải lập tức rửa tay bằng nước sạch để tẩy trôi hóa chất. Nếu có những triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn thì phải đến bác sĩ da liễu ngay để tránh xảy ra những phản ứng nặng hơn. Không nên sơn móng, đắp móng cho trẻ nhỏ vì trẻ có thói quen gặm, mút tay; các chất độc hại có trong nước sơn, móng giả có thể khiến trẻ mắc các bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hóa, thậm chí bị ung thư nếu chất độc ngấm vào máu với nồng độ cao.

Nguyễn Cẩm

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tieu-dung/tin-tuc/mong-tay-gia-nuoc-son-mong-dep-nhung-doc-/a93720.html