Mỗi tháng, người Việt chi hơn 187 triệu USD nhập ô tô

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8, cả nước nhập khẩu 7.729 chiếc ô tô, trị giá 167 triệu USD.

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8, cả nước nhập khẩu 7.729 chiếc ô tô, trị giá 167 triệu USD. Trong đó, ba thị trường cung cấp số lượng ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam là Thái Lan với 3.314 chiếc (trị giá 47,8 triệu USD), Ấn Độ 1.455 chiếc (trị giá 8,4 triệu USD) và Hàn Quốc với 1.375 chiếc (trị giá 30 triệu USD).

Tính chung 8 tháng, cả nước nhập khẩu 65.130 chiếc ô tô với giá nhập khẩu đạt gần 1,5 tỷ USD. Như vậy, trung bình mỗi tháng người Việt Nam bỏ ra 187,5 triệu USD nhập khẩu ô tô nguyên chiếc (chưa tính phụ tùng). Ba thị trường nhập khẩu ô tô nguyên chiếc lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng là Thái Lan với 391 triệu USD, Trung Quốc 320,2 triệu USD và Nhật Bản 219,6 triệu USD.

Nguồn Xe Giao Thông: http://www.xegiaothong.vn/moi-thang-nguoi-viet-chi-hon-187-trieu-usd-nhap-o-to-d140449.html