Mối quan hệ gắn bó keo sơn Lào - Việt Nam trường tồn mãi mãi

Đúng 9 giờ ngày 9-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã đến sân bay Vạt-tày ở Thủ đô Viêng Chăn trong sự chào đón, vui mừng của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân các dân tộc Lào và người Việt Nam đang công tác, làm ăn, sinh sống tại Lào.

Ngay trong sáng 9-9, hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng của Lào đều đưa tin về chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đài Truyền hình Quốc gia Lào, Đài Phát thanh Quốc gia Lào đưa tiểu sử Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào sáng sớm và đưa tin đậm nét các hoạt động của Thủ tướng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta vào buổi tối. Các báo như Viêng Chăn buổi sáng, Thời báo Viêng Chăn, Pa-thét Lào... phát hành sáng 9-9 cũng đều đăng tiểu sử của Thủ tướng. Báo Pa-xa-xôn, cơ quan ngôn luận của Đảng NDCM Lào đưa đậm nét tiểu sử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đăng xã luận nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Xã luận nêu rõ: Nhân dân các dân tộc Lào vui mừng và tự hào được đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân các dân tộc Lào, đã đem lại tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết, yêu thương đặc biệt của nhân dân Việt Nam đến với nhân dân các dân tộc Lào... Nhân dân các dân tộc Lào nhiệt liệt hoan nghênh và chúc chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần đưa mối quan hệ Lào - Việt Nam lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đông đảo người dân Lào và bà con Việt kiều, người Việt Nam công tác, làm ăn tại Lào mong đợi, quan tâm. Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo - Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Du, Viêng Chăn Trương Văn Tài cho biết: "Tôi có theo dõi báo, đài và được trực tiếp nghe Thủ tướng phát biểu ý kiến. Tôi thấy Thủ tướng rất quan tâm việc phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam và Lào. Tôi rất đồng tình rằng cần thúc đẩy hợp tác kinh tế hơn để củng cố hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước. Tôi biết Đảng và Nhà nước Việt Nam đã giúp nhân dân Lào rất nhiều trên lĩnh vực văn hóa và giáo dục nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí và nguồn nhân lực của Lào và tôi mong rằng hai nước tiếp tục giúp nhau nhiều hơn trong hai lĩnh vực này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Đảng và Nhà nước, các doanh nghiệp Việt Nam đã tin cậy, giúp đỡ nhà trường chúng tôi ngày càng phát triển, vì tương lai tươi đẹp của con em Lào - Việt Nam". Giám đốc Công ty xuất, nhập khẩu K.M.S.Garment, Viêng Chăn Chao Si-li-vay bộc bạch: "Tôi nhận thấy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Lào đã có truyền thống từ lâu đời. Chúng ta là thế hệ con cháu cần phải gìn giữ và phát huy mối quan hệ đó. Muốn vậy, trong chặng đường phát triển và hội nhập, hai nước cần tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế. Chuyến thăm Lào của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần này, trong đó có việc Thủ tướng đồng chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào theo tôi là rất quan trọng. Tôi nghĩ điều đó là thực chất nhằm củng cố, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào". Anh May-mắn Muôn-thi ngụ ở số 092, bản Nôn-khọ, Viêng Chăn tâm sự: Là một công dân bình thường, tôi biết Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, có nhiều điểm tương đồng như cùng chung kẻ thù trước đây, cùng tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay, đã thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau chí tình chí nghĩa từ lâu đời, nên mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai đất nước chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi với non sông. Tôi nghĩ các chuyến thăm lẫn nhau giữa các đồng chí lãnh đạo cấp cao của hai nước như chuyến thăm Lào của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần này càng làm cho mối quan hệ đó vững bền, nở hoa kết trái. Tôi mong sao với mối quan hệ đặc biệt đó, hai nước cùng giúp nhau phát triển, đưa đất nước Lào chúng tôi tiến kịp với các nước láng giềng và trong khu vực. TOÀN THẮNG (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào)

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/tin-chung/m-i-quan-h-g-n-bo-keo-s-n-lao-vi-t-nam-tr-ng-t-n-m-i-m-i-1.311226