Mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-New Zealand ngày càng phát triển

Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975; đến tháng 7/2020, hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược.

Thủ tướng New Zealand Jim Bolger và Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký tắt Hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-New Zealand (1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Thủ tướng New Zealand Jim Bolger tiếp Tổng Bí thư Đỗ Mười trong chuyến thăm chính thức New Zealand (1995). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

Thủ tướng Helen Clark hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thăm chính thức New Zealand (2004). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón Toàn quyền New Zealand Silvia Cartwright thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-30/11/2005. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng New Zealand Helen Clark ký Tuyên bố chung hai nước, trong chuyến thăm chính thức New Zealand (2005). (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải nói chuyện với sinh viên trường Đại học Tổng hợp Victoria trong chuyến thăm chính thức New Zealand (2005). (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Quốc hội New Zealand Lockwood Smith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (2009). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Lockwood Smith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (2009). (Ảnh: Nguyễn khang/TTXVN)

Thủ tướng John Key đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức New Zealand (2009). (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand (2020). (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Tổng lãnh sự quán New Zealand tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của New Zealand trao tặng 500 thùng trái cây cho các tổ chức từ thiện vì trẻ em và phụ nữ (2022). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam (2022). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam (2022). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải New Zealand về hợp tác hàng không dân dụng (2022). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern giao lưu với đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam (2022). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trái bưởi từ vườn cây trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (2022). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (Wellington, 2022). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu chứng kiến Lễ trao thỏa thuận về Nhập khẩu nông sản của New Zealand sang Việt Nam (Wellington, 2022). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiền đạo Huỳnh Như ký tên tặng người hâm mộ New Zealand tại buổi giao lưu trên sân tập Fred Taylor Park (New Zealand). (Ảnh: Trương Anh Ngọc/TTXVN)

Ký kết biên bản thông qua cam kết song phương tại Kỳ họp thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại Việt Nam và New Zealand (2023) . (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

New Zealand có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như may mặc, da giày, gỗ, nông sản nhiệt đới, thủy sản... (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta ký kết chương trình hành động Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2021-2024 theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bên lề Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân (Trung Quốc), sáng 27/6/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/moi-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-new-zealand-ngay-cang-phat-trien-post933517.vnp