Mời ông Donald Trump thăm Việt Nam, dự APEC tại Đà Nẵng

Việt Nam đã gửi lời mời Tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump đến thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên Dân Việt ngày 5.1.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Dân Việt: Thưa Phó Thủ tướng, ngày 20.1 tới đây, Tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Xin Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã có kế hoạch mời ông Donald Trump đến thăm chính thức Việt Nam hay chưa? Trong dịp APEC sắp đến, ông Trump có đại diện cho chính phủ Mỹ đến Đà Nẵng dự hội nghị hay không?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Năm 2017 lãnh đạo các nền kinh tế APEC sẽ đến Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Trong các cuộc gặp trước, Việt Nam đã gửi lời mời Chủ tịch Tập Cận Bình sang dự APEC.

Đối với Mỹ, Tổng thống mới sẽ nhậm chức vào ngày 20.1. Ta khi có kết quả bầu cử Mỹ lãnh đạo ta đã gửi điện chúc mừng ông Trump. Ngày 4.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với ông Donald Trump. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng đã mời ông Donald Trump sang thăm Việt Nam, dự APEC. Chúng tôi tin rằng hội nghị APEC là hội nghị quan trọng của châu Á – TBD. Lãnh đạo các nước sẽ tham dự trên cơ sở lợi ích của các nước cũng như lợi ích của các nước nhằm phát triển kinh tế. Ta mong đợi lãnh đạo các nước sẽ tham dự đầy đủ.

Tiền Phong: Năm 2016, thế giới đã có nhiều thay đổi như cuộc bầu cử ở Mỹ, hay bầu tổng thống ở Philippines, với những thay đổi của thế giới, Việt Nam sẽ gặp những thách thức gì, thưa Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Theo thông lệ, cứ vài năm sẽ có những thay đổi, những cuộc bầu cử mới trên thế giới, việc thay đổi là điều đương nhiên. Điều quan trọng là chúng ta thúc đẩy quan hệ với chính quyền nhất định, mà ta thiết lập khuôn khổ quan hệ với các nước đó. Vì thế, ở các nước đó có sự thay đổi chính quyền nhưng chúng ta không thay đổi đường lối và chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của chúng ta. Những mối quan hệ đó đều dựa trên đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, lấy lợi ích dân tộc lên làm đầu, giữ được lợi ích chung với các nước và duy trì được hòa bình, ổn định.

VNE: Xin Phó Thủ tướng cho biết đánh giá về tình hình Biển Đông năm 2017?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Biển Đông năm 2016 vẫn có nhiều phức tạp, việc bồi đắp, mở rộng các đảo đá chìm thành đá nổi, thiết lập các cơ sở quân sự tiếp tục làm tình hình phức tạp. Ngoài ra, phán quyết của Tòa trọng tài về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc cũng liên quan đến định nghĩa, các yêu sách…

Năm 2016 cũng là năm các nước ASEAN ra được tuyên bố hội nghị bộ trưởng khẳng định tình hình lo ngại ở Biển Đông, kể cả những vấn đề bồi đắp các đảo đá, tuyên bố khẳng định lại nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, khẳng định biện pháp ngoại giao pháp lý (UNCLOS 1982).

Việt Nam chúng ta chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Năm 2017, Biển Đông sẽ vẫn tiếp tục là vấn đề còn lo ngại với chúng ta, yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình qua đàm phán. Hiện có đàm phán với Trung Quốc về ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, các vùng có thể hợp tác; có thương lượng với Indoneía về vùng thềm lục địa… đó là các biện pháp ta đang thúc đẩy, đồng thời ta cũng nhận thấy đây là tuyến đường biển hết sức quan trọng, bất cứ động thái nào ảnh hưởng đến môi trường ổn định sẽ gây ảnh hưởng đến các nước, có được sự quan tâm nhiều nước lớn. Vấn đề trên thực địa sẽ gây lo ngại và ảnh hưởng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/moi-ong-donald-trump-tham-viet-nam-du-apec-tai-da-nang-736168.html