Mối nguy hại từ suy giãn tĩnh mạch mạn tính

Với phái đẹp, có thể nói một đôi chân nuột nà, thu hút ánh nhìn người xung quanh luôn là niềm mong ước của nhiều người. Tuy nhiên, các chị em quên mất rằng, việc thường xuyên đứng hay ngồi quá lâu, nhất là với đứng trên giày cao gót nhiều giờ liền, là một trong những nguyên nhân khiến tĩnh mạch bị suy giãn.

Một nghiên cứu gần đây nhất của trường Đại học Y dược TPHCM cho biết, hơn 77,6% người bệnh suy giãn tĩnh mạch không biết mình đang bị bệnh. Họ cứ nghĩ mình chỉ bị những chứng bệnh thông thường như đau khớp, đau cơ… mà không biết rằng suy giãn tĩnh mạch đang tiến triển ngày càng nặng hơn.

Vậy suy giãn tĩnh mạch mạn tĩnh là gì? Mức độ nguy hiểm của nó như thế nào? Và làm thế nào để phòng tránh căn bệnh này? Infographic dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên và có những cách ngăn ngừa và tầm soát cụ thể nếu có những triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/moi-nguy-hai-tu-suy-gian-tinh-mach-man-tinh-20160921112028277.chn