Mỗi năm có 600.000-700.000 người lao động rút khỏi bảo hiểm xã hội

Thông tin trên được ông Vũ Quang Thọ- Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết sáng 22/8 tại cuộc Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức.

Tham gia với tư cách khách mời của chương trình còn có ông Đỗ Ngọc Thọ- Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Từ trái qua phải: Ông Vũ Quang Thọ- Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn và ông Đỗ Ngọc Thọ- Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Việt Nam

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã mở rộng đối tượng tham gia BHXH, nhiều chính sách ưu việt của BHXH đã được ban hành nhưng trên thực tế đến nay, một bộ phận người lao động vẫn còn thờ ơ với việc tham gia BHXH. Theo ông Đỗ Ngọc Thọ- Phó Ban chính sách BHXH Việt Nam, đến nay, cả nước có 13,17 triệu người tham gia bảo hiểm bắt buộc và 241.000 người tham gia bảo hiểm tự nguyện. Tuy nhiên, con số trên mới đạt ¼ chỉ tiêu đặt ra và mục tiêu đến năm 2020 cố gắng thu hút được khoảng 50% người lao động tham gia BHXH.

Bày tỏ quan điểm về việc tỷ lệ lao động tham gia BHXH còn thấp, ông Vũ Quang Thọ- Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn cho rằng, do khó khăn của nền kinh tế, một số lượng lao động đã tham gia BHXH phải rút khỏi thị trường lao động và muốn nhận chế độ BHXH một lần. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 600.000-700.000 người lao động đăng ký nhận BHXH một lần, rút khỏi BHXH. Nếu tính số người tăng từ việc tham gia BHXH, trừ đi số người nhận BHXH một lần, sẽ thấy số thực tăng không đáng kể.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã cùng trao đổi, bàn các biện pháp nhằm thu hút đối tượng tham gia BHXH, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội một cách bền vững.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/moi-nam-co-600000-700000-nguoi-lao-dong-rut-khoi-bao-hiem-xa-hoi-58625.html