Mở rộng đường Nguyễn Văn Linh (Cần Thơ): Gây ngập và ô nhiễm môi trường

Từ tháng 3/2016, khi đường Nguyễn Văn Linh (đoạn Quốc lộ 91B) được nâng cấp mở rộng, bà con trên toàn tuyến hết sức vui mừng. Tuy nhiên, công trình thi công nhiều tháng nay đã gây khó khăn trong việc đi lại của các phương tiện giao thông.

Đoạn đường Nguyễn Văn Linh, trước siêu thị Metro bị ứ đọng nước thải.

Theo kế hoạch, công trình đường Nguyễn Văn Linh được đầu tư nâng cấp, mở rộng thành đường cấp III đồng bằng, có hệ thống thoát nước, chiếu sáng… nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa, và sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2016. Công ty CP đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO trúng thầu thi công.

Tuy nhiên, đến nay, chỉ hoàn thành khoảng 50% tiến độ nâng cấp, mở rộng. Hai bên lề đường đã được đặt cống thoát nước và các hố ga được xây dựng nhưng có nơi xây dựng chưa hoàn thành, còn dang dở. Đoạn đường trước siêu thị Metro Hưng Lợi, theo người dân, từ cả tháng qua, nước thải ứ đọng đen ngòm, ngập tràn lên mặt đường kéo dài khoảng 200 m, bốc mùi hôi thối.

Anh Trần Thanh Hòa, ngụ tại đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Hưng Lợi, cho biết: Nguyên nhân, do đơn vị thi công đào đường đặt cống thoát nước đã gây tắc nghẽn dòng chảy, làm nước thoát không được, gây ngập nghẹt, ứ động bốc mùi hôi thối. Có hôm mưa lớn làm cả đoạn đường từ cầu số 1 đến cầu số 2 ngập sâu trong nước, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vệ sinh đô thị. Nhiều xe qua lại trên tuyến đường này bị té ngã.

Ông Nguyễn Văn Đào, ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, cho biết thêm: “Do tiến độ thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Linh chậm nên tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Đặc biệt, ở đoạn đường trước bến xe 91B, đơn vị thi công đào đường, lấp hết hệ thống thoát nước mưa, nước thải nên nước thải ở các khu dân cư lân cận tràn ngập ra đường Nguyễn Văn Linh, bốc mùi hôi thối.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ, cho biết: “Qua kiểm tra, chúng tôi được biết đoạn đường trước Bến xe khách 91B và siêu thị Metro Hưng Lợi bị ngập, ứ đọng là do công trình thi công đặt cống thoát nước bị vướng các trụ điện, làm cho hệ thống thoát nước bị gián đoạn, không thông suốt. Sau khi trụ điện được di dời, đơn vị thi công sẽ khẩn trương đặt cống thoát nước tại khu vực này. Về phía đơn vị thi công cũng cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện và dự kiến nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh hoàn thành vào cuối tháng 10/2016”.

Người dân mong Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ tăng cường giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh để hoàn thành theo tiến độ cam kết.

Quốc Khánh - Bùi Thức

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/mo-rong-duong-nguyen-van-linh-can-tho-gay-ngap-va-o-nhiem-moi-truong/117577