Mở mộ cổ thời Minh, ngã quỵ thấy thi thể còn nguyên lông mày

Một xác ướp phụ nữ từ thời nhà Minh được phát hiện trong một ngôi mộ cổ tại Thái Châu, Giang Tô, Trung Quốc năm 2011.

Xác ướp của người phụ nữ trong ngôi mộ cổ vẫn nguyên vẹn, không bị thối rữa, với mái tóc đen nhánh và lông mày còn nguyên vẹn.

Ngày 24/2/2011, ba quan tài cổ từ thời nhà Minh được khám phá tại một công trường xây dựng ở Thái Châu. Các nhà khảo cổ nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ được quấn trong một tấm vải liệm và ngâm trong chất lỏng màu nâu.

Người phụ nữ có chiều cao khoảng 1,5 m, vẻ ngoài vẫn rất rõ ràng, không hề phân hủy sau hàng trăm năm. Cô được gọi là người đẹp ngủ dưới lòng đất.

Thi thể không chỉ giữ được tính linh hoạt mà còn được bảo quản cẩn thận bên trong một chiếc quan tài kín, ngăn cách với môi trường bên ngoài.

Sau khi loại bỏ lớp trang phục, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều lớp tiền giấy thời nhà Minh giữa các lớp quần áo. Một chiếc nhẫn ngọc lục bảo cũng được phát hiện. Tuy nhiên, chiếc kẹp tóc của người phụ nữ không có giá trị bằng chiếc nhẫn.

Thi thể được ngâm trong formalin để chờ các chuyên gia xác minh danh tính và nguyên nhân cái chết, do hiện vật khai quật còn rất ít.

Đây là một phát hiện quan trọng trong lĩnh vực khảo cổ học, mở ra nhiều câu hỏi và bí ẩn về quá khứ lịch sử của Trung Quốc.

Mời quý độc giả xem thêm video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/mo-mo-co-thoi-minh-nga-quy-thay-thi-the-con-nguyen-long-may-1961286.html