Mở mộ cổ mỹ nhân, chuyên gia 'vật vã' xử lý 354 lớp y phục

Một ngôi mộ cổ ở tỉnh Phúc Kiến khiến các chuyên gia khó khăn khi xử lý thi thể người phụ nữ bên trong, đặc biệt là việc cởi bỏ 354 lớp y phục trên người phụ nữ này.

Tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ cổ vô cùng độc đáo vào năm 1974.

Mộ này chứa thi thể của một nữ giới có tên Hoàng Thăng, chính thất của Triệu Dư Tuấn, người có xuất thân quý tộc. Ngôi mộ này có một số điểm kỳ lạ.

Mộ này được phát hiện trong khu vực sân trường của trường trung học Phúc Kiến, khi nhà trường đang cải tổ sân chơi. Giáo viên của trường đã báo cáo vụ việc này cho bảo tàng tỉnh, một đội khảo cổ đã được gửi đến để khám phá.

Một lỗ hổng đã được phát hiện trong ngôi mộ, cho thấy đã có người xâm nhập và lấy đi một số di vật. Tuy nhiên, mộ thất ở góc ngoài bên phải của ngôi mộ vẫn còn nguyên vẹn.

Tấm văn bia trong ngôi mộ xác nhận rằng chủ nhân của mộ là Hoàng Thăng, chính thất của Triệu Dư Tuấn, người có xuất thân quý tộc. Triệu Dư Tuấn là cháu thứ 11 của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận, vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Tống.

Khi mở nắp quan tài, những di vật quý báu được khám phá. Trên thi thể của phụ nữ này, có nhiều lớp y phục (tổng cộng 354 lớp) có từ các loại chất liệu khác nhau như vải dệt chéo, lụa tơ tằm, vải sa tanh, vải voan, và các kiểu dáng khác nhau. Chúng tạo nên bộ y phục đầy đủ cho bốn mùa và là ví dụ xuất sắc về kỹ thuật dệt vải của thời Nam Tống.

Những di vật này cung cấp thông tin quý báu về đời sống và trang phục của phụ nữ thời Nam Tống. Bộ y phục của Hoàng Thăng cho thấy sự tinh xảo và đa dạng trong kỹ thuật dệt vải của thời kỳ này.

Mời quý độc giả xem thêm video: Chiếc đồng hồ "xuyên không" trong mộ cổ 400 tuổi gây tranh cãi.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/mo-mo-co-my-nhan-chuyen-gia-vat-va-xu-ly-354-lop-y-phuc-1910344.html