Mở mộ cổ Càn Long, thảng thốt thấy thủy quái dính dáng Tần Thủy Hoàng

Suốt nhiều thế kỷ, không ai biết thủy quái bị Tần Thủy Hoàng từng tiêu diệt thuộc giống loài gì. Phải tới khi mở cửa lăng mộ hoàng đế Càn Long, bí ẩn mới được làm sáng tỏ.

Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế mạnh mẽ trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng với chiến công thống nhất Trung Hoa, cũng được biết đến với nỗ lực tìm kiếm phương pháp "trường sinh bất lão".

Chấp nhận rời kinh đô Hàm Dương, ông đã du ngoạn khắp đất nước để tìm phương pháp chống lại quy luật sinh lão bệnh tử.

Trong một số lần ghé qua tỉnh Sơn Đông, Tần Thủy Hoàng đã tự mình tiêu diệt một con thủy quái khổng lồ.

Ông sử dụng mỡ của thủy quái này để làm dầu đèn. Ngọn đèn từ mỡ con thủy quái này vẫn luôn bập bùng trước lăng mộ ông hàng nghìn năm sau đó.

Bí ẩn về thủy quái mà Tần Thủy Hoàng giết chết bất ngờ được các chuyên gia giải mã khi mở cửa lăng mộ hoàng đế Càn Long.

Tại lăng mộ Càn Long, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều đồ tùy táng có giá trị, đặc biệt là những chiếc lồng đèn chứa mỡ kỳ lạ.

Sau khi nghiên cứu, họ kết luận rằng đó là mỡ cá voi.

Từ đây, họ suy đoán rằng loài thủy quái mà Tần Thủy Hoàng đã tiêu diệt hàng ngàn năm trước có thể là cá voi.

Mời quý độc giả xem thêm video: "Đụng độ" thủy quái dài gần 20m ngay trong vườn nhà.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/mo-mo-co-can-long-thang-thot-thay-thuy-quai-dinh-dang-tan-thuy-hoang-1945010.html