Mô hình phòng cháy, chữa cháy thiết thực

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình tại khu dân cư, trong đó nổi bật là mô hình 'Hộp chữa cháy cộng đồng'.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ninh Công Nhương, Chủ tịch Hội CCB phường Vĩnh Trung cho biết, phường Vĩnh Trung nằm ở trung tâm thành phố, diện tích nhỏ, mật độ dân số đông, có nhiều kiệt, hẻm, trong khi đó hoạt động phát triển kinh tế chủ yếu là dịch vụ-thương mại, nhiều hộ buôn bán nhỏ lẻ, sản xuất, kinh doanh hàng mã.

Trong các kiệt, hẻm dây điện chằng chịt nên dễ xảy ra hỏa hoạn. Khi xảy ra hỏa hoạn, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do kiệt, hẻm nhỏ, xe cứu hỏa không vào được.

Thường trực Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Trung kiểm tra bình cứu hỏa tại các kiệt, hẻm.

Từ thực trạng trên, Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Trung giao cho Hội CCB xây dựng phương án lắp đặt hộp chữa cháy công cộng tại các nhà sinh hoạt cộng đồng và kiệt, hẻm trong các khu dân cư để xử lý khi xảy ra hỏa hoạn. Sau khi xây dựng kế hoạch và được lãnh đạo địa phương phê duyệt, Hội CCB phường Vĩnh Trung đã triển khai thực hiện mô hình “Hộp chữa cháy cộng đồng” theo phương châm các chi hội CCB có điều kiện, dễ vận động, dễ triển khai thực hiện trước.

Ban đầu, mỗi chi hội CCB lắp đặt 2 đến 3 hộp chữa cháy (1 hộp chữa cháy có 2 bình cứu hỏa), sau đó nhân rộng ra toàn hội. Những khu dân cư có nhiều kiệt, hẻm, chi hội CCB ít hội viên thì vận động cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, ban điều hành tổ dân phố ủng hộ và cùng tham gia. Tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, Thường trực Hội CCB và UBND phường đầu tư kinh phí mua hộp chữa cháy, bình cứu hỏa; tại các kiệt, hẻm, các chi hội CCB vận động kinh phí để mua, lắp đặt...

Với cách làm này, đến nay, toàn phường Vĩnh Trung đã lắp đặt được 83 hộp chữa cháy cộng đồng với 166 bình cứu hỏa tại các nhà sinh hoạt cộng đồng và các kiệt, hẻm. Qua thực tế, mô hình “Hộp chữa cháy cộng đồng” đã phát huy hiệu quả, kịp thời ngăn chặn một số vụ hỏa hoạn ở các khu dân cư, như: Vĩnh An A1, Trung Hòa A2, Trung Hòa B, Vĩnh An B... Năm 2023, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng công nhận đây là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu cần được nhân rộng trên địa bàn thành phố.

Bài và ảnh: THÀNH NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/mo-hinh-phong-chay-chua-chay-thiet-thuc-770965