Mô hình, điển hình Dân vận khéo: Nhiều lợi ích cho cộng đồng, xã hội

Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tích cực xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình dân vận khéo. Từ kết quả hoạt động đã góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Đầu năm 2023, thôn Nội Đình, xã Yên Sơn (Lục Nam) đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo "Vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng xây dựng trường mầm non của xã", tổng diện tích thu hồi hơn 7 nghìn m2 đất liên quan đến 24 hộ trong thôn.

Đồng chí Dương Đồng Vân, Bí thư Chi bộ cho biết: “Thực hiện mô hình, Chi bộ ban hành nghị quyết lãnh đạo với các mục tiêu cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy tổ dân vận cộng đồng làm nòng cốt. Trực tiếp các đồng chí trong chi ủy, lãnh đạo đoàn thể đến từng gia đình gặp gỡ, tuyên truyền, nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em trên địa bàn”.

Nhờ khéo dân vận, dự án xây dựng Trường Mầm non xã Yên Sơn (Lục Nam) giải phóng mặt bằng thuận lợi, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Với sự sâu sát, trách nhiệm đó, chỉ sau ít ngày, toàn bộ 24 hộ liên quan đồng thuận, ký biên bản bào giao mặt bằng sạch để nhà thầu kịp thi công. Điều đáng ghi nhận là các hộ đều chấp nhận bàn giao khi chưa được nhận tiền đền bù do thời điểm đó địa phương chưa bố trí được kinh phí. Nhờ thuận lợi về mặt bằng nên đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành.

Tháng 11 vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã công nhận, biểu dương, khen thưởng tổng số 89 mô hình, điển hình dân vận khéo cấp tỉnh. Đây là những mô hình thực sự tiêu biểu, được thẩm định, lựa chọn từ hàng nghìn trường hợp đăng ký xây dựng từ cơ sở.

Những nội dung lựa chọn đăng ký thực hiện thiết thực, phong phú trên nhiều lĩnh vực, mỗi mô hình sau khi triển khai, tổ chức thực hiện đã góp phần mang lại lợi ích to lớn, thiết thực cho cộng đồng và toàn xã hội. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều nơi đăng ký vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường thôn, công trình phục vụ hoạt động chung của địa phương; đóng góp kinh phí xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera an ninh; xây dựng đường hoa…

Đơn cử như Đảng ủy xã Việt Lập (Tân Yên) thực hiện mô hình “Vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, khu dân cư văn minh kiểu mẫu”. Kết quả xã làm được 13 tuyến đường kiểu mẫu với tổng chiều dài hơn 9 km. Các thôn trong xã vận động nhân dân đóng góp gần 1,5 tỷ đồng lắp đặt 52 km đường điện chiếu sáng, vẽ 0,5 km đường bích họa, lắp mới 43 camera an ninh...

Thực hiện mô hình “Làng quê đáng sống”, Chi bộ thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa) cùng các tổ chức đoàn thể vận động người dân đối ứng kinh phí, hiến 2.100 m2 đất, đóng góp 1,2 nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi; vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn. Xây dựng thành công mô hình “Cánh đồng xanh 3 không” sản xuất rau cần an toàn.

Hay như với mô hình làng Quân- Dân điểm cấp tỉnh, tổ dân vận cộng đồng thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng (Lạng Giang) đã phối hợp với đơn vị kết nghĩa là Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 12) nạo vét 3 km kênh mương; dọn dẹp, phát quang 4 km đường hoa, cây xanh. Đồng thời hỗ trợ người dân gặt lúa, phát quang vườn, đồi, dọn dẹp nhà cửa giúp 3 gia đình chính sách; xây dựng con đường quân - dân dài 700 m…

Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh xây dựng nhiều mô hình hướng đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Chẳng hạn, mô hình “Tuyên truyền, vận động hội viên phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định, gắn với phong trào thu gom rác thải tái chế gây quỹ từ thiện” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lạng Giang đã có sức lan tỏa lớn.

Trong năm 2023, các cấp hội trong huyện đã chỉ đạo xây dựng mô hình điểm xử lý rác hữu cơ tại 780 hộ làm điểm mang lại hiệu quả cao. Cùng đó vận động hội viên tiết kiệm rác tái chế bán gây quỹ được hơn 145 triệu đồng; xây dựng 28 hàng cây, đường hoa và 5 ngôi nhà xanh từ các nguồn tiết kiệm. Những kết quả này đóng góp thiết thực vào việc xây dựng nông thôn mới khang trang, sạch đẹp tại nhiều địa phương trong huyện.

Ở nhiều nơi, hội cựu chiến binh các cấp tích cực xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo trong vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, vì sự bình yên của nhân dân. Hội Nông dân tập trung triển khai các mô hình vận động cán bộ, hội viên mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao… Các cấp bộ Đoàn triển khai hàng trăm mô hình gắn với các công trình, phần việc thanh niên như: Vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân trong thực hiện số hóa các di tích lịch sử; thực hiện công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: “Trong những thành tựu chung của tỉnh thời gian qua, hệ thống dân vận đã có nhiều nỗ lực, chủ động, đổi mới, đóng góp tích trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị và người dân đã tích cực tham gia phong trào thi đua dân vận khéo và xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo.

Việc đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình đã được triển khai đồng bộ, bài bản ngay từ cơ sở đến cấp tỉnh. Nội dung đăng ký đều được thẩm định, góp ý, xác nhận ở các cấp và bám sát với các nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương đơn vị. Trong quá trình triển khai, các mô hình luôn nhận được sự hướng dẫn thường xuyên, theo dõi, giám sát của hệ thống dân vận trong tỉnh; sự tạo điều kiện, hỗ trợ về chủ trương, nguồn lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Nhờ vậy, từng mô hình đã được thực hiện hiệu quả, góp phần mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, xã hội”.

Bài, ảnh: Quốc Trường

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/xay-dung-dang/416323/mo-hinh-dien-hinh-dan-van-kheo-nhieu-loi-ich-cho-cong-dong-xa-hoi.html