Minh bạch, công khai quỹ bình ổn giá

Chiều nay 19/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua (Luật giá sửa đổi). Sau nhiều vòng thảo luận cho ý kiến, dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung. Cho đến thời điểm hiện nay, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm là việc duy trì quỹ bình ổn giá như một biện pháp bình ổn đối với các dịch vụ, hàng hóa đã được thành lập quỹ. Quỹ bình ổn giá xăng dầu là một ví dụ.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện đã hoạt động được trên 13 năm. Đây là quỹ hình thành thông qua giá mua, do người tiêu dùng chi trả. Cụ thể là 300 đồng/lítđối với các loại xăng, dầu Diezen, dầu hỏa và 300 đồng/kg đối với các loại dầu madút. Đa số người tiêu dùng mặt hàng này cho rằng việc trích lập quỹ để dùng bình ổn giá khi thị trường biến động là cần thiết, tuy nhiên, thời gian qua, chưa nhiều người biết quỹ này vận hành như thế nào.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện không quy định cụ thể theo Nghị định 95 của Chính phủ. Theo đó, doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu mở riêng tài khoản tại ngân hàng để hạch toán thu, chi và có trách nhiệm công khai thu, chi từ quỹ. Để đảm bảo tính minh bạch của quỹ bình ổn giá, hiện nay, dự thảo Luật giá (sửa đổi) quy định Chính phủ quản lý, trích lập, chi sử dụng quỹ.

Đến thời điểm hiện nay, theo dự thảo luật giá (sửa đổi), quỹ bình ổn giá được quy định như một biện pháp bình ổn giá bên cạnh các biện pháp khác như điều hòa cung, cầu; thuế; hỗ trợ giá; định giá. Xăng, dầu thành phẩm tiếp tục được quy định trong danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.

Thực hiện : Thanh Nga - Ninh Tùng - Khánh Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/minh-bach-cong-khai-quy-binh-on-gia