Miền trung nắng nóng diện rộng, Nam Bộ đề phòng tố, lốc

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 đến 37°C. Một số nơi có nhiệt độ cao như TP Quảng Ngãi 36,2°C, An Nhơn (Bình Định) 36,8°C... Khu vực Nam Bộ nhiều mây, nắng gián đoạn, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 đến cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 đến 94%. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33°C.

* Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên từ ngày 23 đến ngày 30-6, mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm. Lượng dòng chảy trung bình tuần trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đều thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ từ 20 đến 55%. Sông Cả tại Yên Thượng và sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng thấp hơn từ 75 đến 85%.

Trên các sông Nam Bộ, trong tuần mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều và đạt mức cao nhất vào giữa tuần. Mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 1,8 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 1,8 m, đều cao hơn TBNN cùng kỳ khoảng 0,3 đến 0,5 m.

* Do thời tiết nắng nóng, khô hạn, tỉnh Hà Giang có hơn 2.330 ha ngô, và 100 ha lúa, tập trung chủ yếu ở các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần bị chết khô hoặc giảm năng suất. Trong đó có 1.407 ha bị ảnh hưởng giảm năng suất từ 30 đến 70%; 942 ha bị giảm năng suất trên 70%; hơn 50 ha bị chết khô. Tỉnh đã chỉ đạo các huyện xây dựng phương án sản xuất nhằm bù sản lượng lương thực thiếu hụt. Đối với diện tích ngô không có khả năng khắc phục, các huyện vận động nhân dân đốn hạ làm thức ăn cho gia súc và triển khai trồng các loại cây ngắn ngày khác.

* Chiều 22-6, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đác Lắc cho biết, tại huyện Krông Ana vừa xảy ra một ổ dịch cúm gia cầm A(H5N1) trên đàn vịt của hộ ông Nguyễn Văn Điện ở thôn 1, xã Bình Hòa với tổng số vịt phải tiêu hủy là 1.930 con. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan triển khai ngay công tác phòng, chống dịch. Ngành nông nghiệp huyện Krông Ana đề nghị UBND các xã chủ động và tăng cường phòng bệnh, giám sát chặt chẽ để xử lý kịp thời nếu có dịch xảy ra.

Cứu thuyền viên bị rơi xuống biển

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, lúc 1 giờ 40 phút ngày 22-6, lực lượng cứu nạn đã phát hiện, vớt được thuyền viên bị rơi xuống biển và đưa về Vũng Tàu điều trị. Hiện sức khỏe thuyền viên đã hồi phục, ổn định. Trước đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 21-6, sà-lan hút cát HP 4221 của Công ty cổ phần vận tải biển Gia Bảo (TP Hải Phòng) từ Long An về Vũng Tàu. Đến khu vực phao số 3 luồng Soài Rạp (TP Hồ Chí Minh), thuyền trưởng Trần Văn Du (SN 1988, quê Nam Định) đi kiểm tra sà-lan, bất chợt bị rơi xuống biển. Vietnam MRCC lập tức điều động tàu SAR 272 ra hiện trường tìm kiếm, cứu thuyền viên kịp thời.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33246802-mien-trung-nang-nong-dien-rong-nam-bo-de-phong-to-loc.html