Miền Trung có mưa lớn do không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão Tokage

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết lúc 13 giờ ngày 25.11, tâm bão Tokage nằm trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 8 (từ 60 - 75 km/giờ), giật cấp 9 - 10.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và có khả năng mạnh thêm. Dự báo đến 13 giờ 26.11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 450 km về phía đông đông bắc. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11.

Trung tâm này nhận định bão Togake ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nhưng hoàn lưu bão gây thời tiết xấu trên biển. Đặc biệt, khi hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh đang được tăng cường ở đất liền sẽ gây ra đợt mưa lớn từ ngày 29.11 - 4.12 tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Dự báo tổng lượng mưa cả đợt lên tới 200 - 400 mm.

Cũng theo trung tâm, bắt đầu từ sáng sớm 26.11, các tỉnh miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường, gây mưa ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ. Thời tiết các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ tiếp tục duy trì tình trạng rét, vùng núi rét đậm với nhiệt độ phổ biến từ 14 - 17 0 C, vùng núi cao nhiệt độ từ 8 - 10 0 C. Khu vực thủ đô Hà Nội tiếp tục có rét với nhiệt độ ở mức 15 - 17 0 C.

P.Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mien-trung-co-mua-lon-do-khong-khi-lanh-ket-hop-voi-hoan-luu-bao-tokage-768658.html