Miền Bắc nắng nóng, có nơi trên 38 độ

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vùng thấp nóng phía Tây đang phát triển mở rộng nên trong ngày mai (23-5), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chìm trong nắng nóng.

Hôm nay (22-5), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ như Mường La (Sơn La) 36.5 độ, Tương Dương (Nghệ An) 36.4 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36.6 độ, TP. Huế 36.3 độ, Quảng Ngãi 36.4 độ,…

Trong ngày mai (23-5), nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ ở khu vực này với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội), nắng nóng cũng xuất hiện cục bộ ở vài nơi với nhiệt độ từ 35-36 độ.

Tới ngày 24-5, do tác động của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Trong các ngày 24-25 tháng 5, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế còn có mưa to đến hết ngày 27-5.

K. Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/mien-bac-chim-trong-nang-nong-co-noi-tren-38-do-442157/