Miền Bắc mưa đến hết tuần, vùng núi phòng lũ quét

Miền Bắc sẽ có mưa trên diện rộng đến hết tuần, vùng núi phía Bắc đề phòng sạt lở, lũ quét

Miền Bắc sẽ có mưa diện rộng đến hết tuần

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển ở Bắc bộ, nên từ từ đêm qua và hôm nay (2/8), miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, như Mường Tè (Lai Châu) 133mm, thành phố Điện Biên 84mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 68mm…

Dự báo từ đêm nay (2/8) đến hết ngày 6/8, miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Theo đó, khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn có tổng lượng mưa 200-300mm, một số nơi trên 300mm.

Vùng Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng có lượng mưa từ 150-200mm, có nơi trên 250mm. Các nơi khác ở Bắc bộ mưa dưới 150mm; thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng.

Riêng khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 6/8, buổi chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, đề phòng gió giật mạnh.

Trước tình hình trên, trong ngày 2/8, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương khu vực phía Bắc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông báo cho người dân, các phương tiện giao thông, chủ công trình đang thi công, nhất là bên sông, suối , các hồ chứa, hầm, lò khai khoáng…để chủ động phòng tránh.

Các địa phương rà soát các điểm có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, các hộ dân sống ven sông, ven suối chủ động di dời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản; tăng kiểm soát người dân đi lại qua các ngầm, tràn, bến đò…

Phạm Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/mien-bac-mua-den-het-tuan-vung-nui-phong-lu-quet-1173331.tpo