Microsoft từng muốn thâu tóm Facebook với 24 tỷ USD

Ngay từ ngày đầu xuất hiện trên bản đồ công nghệ thế giới, Facebook đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đại gia hàng đầu với tiềm năng trở thành mạng xã hội có quy mô khổng lồ và tồn tại bền lâu.

Tiềm năng lớn của Facebook luôn khiến các đại gia công nghệ khác dòm ngó.

Chính vì điều đó, không quá lạ khi Facebook liên tục đối mặt với những đề nghị thâu tóm, sáp nhập. Trong những lời đề nghị hấp dẫn ấy thực tế có cả từ CEO Steve Ballmer của Microsoft với mức giá lên tới 24 tỷ USD vào thời điểm năm 2007. Đây là thông tin mới được kênh CNBC tiết lộ.

Tuy nhiên, rõ ràng thương vụ này đã bị từ chối thẳng thừng. Thực tế, trước đó cả Google, Viacom và Yahoo đều đã từng đề nghị mua lại Facebook (thậm chí từ năm 2004) nhưng cũng không đạt được mục đích.

Trả lời phỏng vấn của CNBC, ông Ballmer cho biết đã rất tôn trọng quyết định không bán công ty của tỉ phú trẻ Mark Zuckerberg.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Cong-nghe/853092/microsoft-tung-muon-thau-tom-facebook-voi-24-ty-usd-