Mexico yêu cầu Mỹ nối lại hoạt động thương mại tại cửa khẩu biên giới

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết một trong những cửa khẩu, từ Ciudad Juarez đến thành phố El Paso, bang Texas (Mỹ), đã mở cửa trở lại một phần ngày 10/10 sau các cuộc đàm phán giữa hai nước.

Người di cư trong hành trình tới Mỹ tại bang Chiapas, Mexico, ngày 9/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/10, Mexico đã gửi công hàm ngoại giao yêu cầu Mỹ nối lại hoạt động thương mại tại các cửa khẩu biên giới vừa bị đóng cửa.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mexico nhấn mạnh thương mại giữa hai nước đã bị gián đoạn do 3 cửa khẩu quốc tế đóng cửa kể từ giữa tháng 9.

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết một trong những cửa khẩu, từ Ciudad Juarez đến thành phố El Paso, bang Texas (Mỹ), đã mở cửa trở lại một phần ngày 10/10 sau các cuộc đàm phán giữa hai nước.

Mexico và Mỹ có chung đường biên giới dài gần 3.200 km. Mỹ là đối tác thương mại chính của Mexico với 80% hàng xuất khẩu Mexico được nhập khẩu vào Mỹ, chủ yếu qua đường bộ.

Chính quyền của Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cũng đã yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden can thiệp để bang Texas dỡ bỏ hàng rào phao được lắp đặt nhằm ngăn chặn người di cư qua con sông biên giới giữa hai nước.

Trong những tuần gần đây, một số lượng lớn người di cư đã đến biên giới phía Nam nước Mỹ, khiến nhà chức trách phải tăng cường kiểm tra an ninh biên giới, khiến giao thương bị đình trệ./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mexico-yeu-cau-my-noi-lai-hoat-dong-thuong-mai-tai-cua-khau-bien-gioi/901405.vnp