Mesut Ozil sẽ không... 'làm màu' như Sanchez

Câu chuyện về bộ đôi Sanchez - Ozil đã làm tốn rất nhiều giấy mực của truyền thông trong khoảng thời gian vừa qua. Thế nhưng trong khi Sanchez đang được các CLB lớn săn đón thì với Ozil, tiền vệ này lại không được như vậy dù cùng đẳng cấp với người đồng đội Nam Mỹ của mình.

Ảnh: Getty

Ozil đang phải đối mặt với nguy cơ tự rút lui trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với Arsenal. Những cuộc thảo luận của anh với "Pháo thủ" về chuyện lương, thưởng vẫn chưa đi đến hồi kết dù nó đã diễn ra vài tháng nay.

Cụ thể, tiền vệ người Đức đòi mức lương 250.000 bảng/tuần trong khi hiện tại, mức lương của Ozil đang là 140.000 bảng/tuần vả đây là con số cao nhất tại sân Emirates.

Có rất nhiều thông tin bên lề cho rằng Ozil đang được chào đón bởi rất nhiều CLB lớn tại Châu Âu như người đồng đội Sanchez của mình, tuy nhiên sự thực lại trái ngược hơn thế rất nhiều. CLB đang tỏ ra sốt sắng nhất với Ozil chỉ là Fenebahce chứ không phải những đội bóng hàng đầu khác. Ozil liệu có chọn CLB của Thổ Nhĩ Kỳ khi đây chỉ là một đội bóng hạng trung và mức lương CLB thủ đô Istanbul trả cho anh cũng chẳng hơn gì Arsenal?

Ozil đang "ế". Ảnh: Getty.

Bên cạnh lời mời của Fenebahce, các đại gia tại giải CSL của Trung Quốc vẫn theo Ozil từng ngày. Thế nhưng nhìn từ bài học của nhiều ngôi sao khác, nếu chuyển sang vùng Viễn Đông, sự nghiệp đỉnh cao của tiền vệ này coi như chấm hết mà đó lại là điều Ozil không hề mong muốn.

Hiện tại, hợp đồng của Ozil với Arsenal chỉ đến hè 2018 và mọi thứ cần được làm rõ muộn nhất là vào hè năm nay, nếu không khả năng cao tiền vệ người Đức sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè kế tiếp. Và nếu ra đi theo dạng tự do như vậy, cả Ozil và Arsenal sẽ chẳng được xu nào và đây là điều không ai mong muốn.

Nếu ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, cả Arsenal và Ozil đều thiệt. Ảnh: Getty.

Trong khi Sanchez đang được Chelsea, PSG, Juventus,... săn đón thì Ozil vẫn lạc lõng tại sân Emirates. Dù cùng đẳng cấp với Sanchez, thế nhưng khi mọi thứ không được như ý muốn, tiền vệ người Đức đừng "làm mình, làm mẩy" nữa. Bởi, nếu không "ngoan" với Arsenal, khả năng cao anh sẽ "ra đường" với giá 0 bảng.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/mesut-ozil-se-khong-lam-mau-nhu-sanchez-655940.bld