Mẹo hay để mẹ chống ướt nệm cho bé

Đó là một loại dung dịch mà khi xịt phủ lên mặt tấm drap trải giường, người mẹ không còn phải lo trẻ tè dầm, bởi có thể dùng khăn lau khô ngay mà không sợ nước tiểu thấm xuống làm hỏng nệm.

Dòng sản phẩm mới này đang được rao bán khá nhiều trên các trang web và một số siêu thị ở TP.HCM. Theo ghi nhận của chúng tôi, dung dịch được áp dụng công nghệ xịt phủ chống thấm nước trên bề mặt sản phẩm.

Ông Daniel C.Hobson, Giám đốc điều hành NeverWet Group, một trong những đơn vị sản xuất dòng sản phẩm này chia sẻ: “Dung dịch được sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ nano, có công dụng siêu chống thấm khi phủ lên bề mặt sản phẩm, có thể ứng dụng rộng rãi cho các sản phẩm điện tử, điện gia dụng, ô tô, xe máy, in ấn, y tế, thể thao, may mặc...”.

Chẳng hạn, khi xịt dung dịch chống thấm nước nói trên lên tấm drap trải giường thì sẽ hình thành một lớp phủ, lớp này có tác dụng bảo vệ tấm drap, không để cho nước, hay những chất lỏng khác như sữa, nước tiểu thấm vào sợi vải…

Còn đối với ghế sofa, giày... nếu được xịt dung dịch chống thấm nước cũng có tác dụng ngăn các loại chất lỏng như: bia, rượu, cà phê, tương xốt, hay nước tiểu chó, mèo nuôi... thấm vào. Với giày thường xuyên đi mưa cũng có tác dụng tương tự... Dung dịch được chứa trong chai, mỗi chai có số lần xịt tương ứng với diện tích sử dụng là 30m2.

Trường hợp những người đi du lịch hay có nhu cầu công việc riêng không muốn làm ướt bẩn áo sơ mi, áo khoác thì cũng có thể phủ lớp dung dịch chống thấm lên, những loại chất lỏng như ở trên dây vào áo sẽ tự động trôi tuột xuống đất mà không bị thấm vào các sớ vải.

Nếu người dùng không giặt áo, có thể kéo dài thời gian sử dụng đến một năm, nếu cho vào máy giặt thì sau 3 lần giặt cần phải xịt tráng phủ lớp chống thấm lại lần nữa. Giá bán từ khoảng 250.000 - 950.000 đồng/chai.

Lưu ý, đây là dung dịch xịt phủ lên vải nên khi người dùng xịt vào cần phơi khô trong một khoảng thời gian rồi mới bắt đầu sử dụng vì chất phủ cần có thời gian tạo lớp phủ kín lên bề mặt. Đối với giày dép, lớp phủ có tác dụng chống nước chứ không chống bụi bám lên, trường hợp người dùng di chuyển nhiều có thể cọ quẹt, tạo ma sát lên lớp da ngoài của giày dép thì sẽ làm mất lớp phủ chống nước.

Chất phủ này không ảnh hưởng đến sức khỏe nên người dùng có thể phủ cả lên lớp bên trong của quần áo, nhưng nhà sản xuất khuyến cáo không nên lạm dụng vì sẽ ngăn chặn luôn sự thông thoáng của vải, tương tự như mặc áo mưa, không thể thấm hút mồ hôi của cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu mặc cả ngày.

Cẩm Nhi - Minh Vũ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/meo-hay-de-me-chong-uot-nem-cho-be-693556.html