Mẹ ném con gái một tuổi xuống giếng nước trong đêm

Người mẹ bế đứa bé một tuổi thả xuống giếng nhân lúc chồng đang ngủ say.

Ảnh minh họa

Chiều 23/4, công an xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mẹ ruột ném con gái một tuổi xuống giếng, tin tức trên Infonet.

Thông tin ban đầu vào tối ngày 23/4, chị Ksor Pxưl (SN 1984, trú tại làng Kom 1 - xã Ia O) ngủ cùng chồng và con gái. Đến khoảng 1h sáng khi cháu bé đang ngủ với bố, người mẹ đã bế con đưa ra thả xuống giếng của gia đình.

Sau khi ngủ dậy người chồng hỏi con ở đâu thì Ksor Pxưl báo không biết. Tuy nhiên khi thấy vợ cứ đi xung quanh giếng, chồng hỏi thêm thì chị lại trả lời là vừa vứt gói thuốc xuống.

Nghi ngờ sự việc chẳng lành, người chồng liền gọi cha mẹ dậy, rồi kêu bà con hàng xóm qua tìm kiếm.

Theo Pháp luật Việt Nam, gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện cháu bé nổi dưới giếng và đã tử vong. Được biết, sau khi sinh con vào năm 2016, chị Pxưl có biểu hiện tâm thần hoang tưởng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bảo Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/me-nem-con-gai-mot-tuoi-xuong-gieng-nuoc-trong-dem-d205725.html