Mê Linh khen thưởng 73 tập thể, cá nhân trong công tác quân sự, quốc phòng

Ngày 28-3, UBND huyện Mê Linh tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ tuyển quân năm 2025; tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác phòng không nhân dân năm 2023…

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong đợt giao quân 2024, huyện Mê Linh có 153 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 34 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) bảo đảm chất lượng, sức khỏe tốt.

Về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, toàn huyện đã mở được 18 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 cho gần 2.500 người tham dự; hướng dẫn các trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức giảng dạy giáo dục quốc phòng, an ninh cho khoảng 7.500 học sinh.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, địa phương quản lý, theo dõi chặt chẽ hoạt động bay của các phương tiện bay siêu nhẹ; tàu bay không người lái bảo đảm quản lý vùng trời an toàn…

Lãnh đạo UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Để công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, phòng không nhân dân năm 2024 và công tác tuyển quân năm 2025 của huyện đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Anh Tuấn yêu cầu, các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh cần chủ động, tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TƯ ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng theo đúng Hướng dẫn số 175 ngày 24-3-2017 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh Trung ương.

Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, các đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật CAND và Luật Dự bị động viên; rà soát, phúc tra nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân từ 18 đến 25 tuổi để kiện toàn đầy đủ hệ thống sổ sách ở cấp huyện và xã…

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 27 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2024 và trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, công tác phòng không nhân dân năm 2023.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/me-linh-khen-thuong-73-tap-the-ca-nhan-trong-cong-tac-quan-su-quoc-phong-662073.html