Mẹ của ông Rubiales phải nhập viện vì stress và khó thở

Angeles Bejar căng thẳng khi 'cả thế giới bóng đá' chống lại con trai bà.

Bà Angeles Bejar, thân mẫu của Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales đã phải nhập viện vì chứng khó thở và stress nặng quanh vụ “con trai khóa môi” nữ tuyển thủ Hermoso mà cả thế giới đang chống lại con trai bà.

Gần đây nhất là Chủ tịch UEFA Ceferine lên tiếng chỉ trích hành vi thiếu cân nhắc của người đứng đầu bóng đá Tây Ban Nha. Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz đang dự giải Mỹ mở rộng cũng lên tiếng chỉ trích ông Rubiales khi báo chí “gợi ý” cho tay vợt trẻ Tây Ban Nha... "đá lộn sân".

Báo chí Tây Ban Nha còn nói vụ việc sẽ được đưa ra tòa án. Ảnh: Getty

Hôm chủ Nhật vừa rồi, khi đi lễ ở nhà thờ tại thị trấn Montril, miền nam Tây Ban Nha, nơi gia đình ông Rubiales đang sinh sống, bà Angeles đã bị báo chí “quay” liên tục về sự vụ đứa con trai mình. Vào nhà thờ làm lễ xong bà không ra khỏi nhà thờ vì quá căng thẳng. Sau đó bà yêu cầu Nhà thờ đóng cửa và cho bà tá túc trong đó để tránh dư luận đang soi con trai bà, mà bà đã phải buộc trả lời những câu hỏi rất hóc búa, căng thẳng ở tuổi già của mình.

Tuy nhiên tình hình ngày càng tồi tệ, không chỉ ở Tây Ban Nha và cả thế giới thể thao, bóng đá, và những môn khác cũng bắt đầu lên tiếng theo hướng chỉ trích gay gắt ông Rubiales.

Bà Angeles Bejar chịu không nổi dẫn đến căng thẳng thần kinh, mắc chứng stress và khó thở. Bà phải nhập viện Santa Ana tại quê nhà, thị trấn Montril hôm thứ tư rồi.

Để giữ gìn sức khỏe cho bà Angeles Bejar, bệnh viện từ chối khẳng định thông tin bà Angeles Bejar đang điều trị và từ chối những nhà báo xin vào cổng bệnh viện.

Cuộc họp bất thường của LĐBĐ Tây Ban Nha đề nghị ông Rubiales từ chức hôm thứ sáu tuần trước. Ảnh: AFP

Mọi thứ đang có vẻ đi quá xa của cánh báo chí, nó thách thức đạo đức và nghề nghiệp. Một cụ bà có phải đáng chịu những điều tai tiếng từ con trai bà gây ra hay không.

Bà Angeles Bejar cũng rất tỉnh táo khi nói về sự vụ khi chưa ngã bệnh rằng, bà không chấp nhận cách con trai bà cư xử với Hermoso ở lễ trao cúp, đó là hành động không đẹp của người đàn ông có quyền lực trong bóng đá. Nhưng bà cũng muốn ngọn nguồn mối quan hệ của con trai bà với Hermoso (nếu có) và vì sao Hermoso ba lần thay đổi quan điểm của mình sau khi con trai bà "khóa môi".

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/me-cua-ong-rubiales-phai-nhap-vien-vi-stress-va-kho-tho-post749379.html