'Mẹ bận rộn dạy con tự lập'

Cuốn sách 'Mẹ bận rộn dạy con tự lập' do Tân Việt Books phát hành không hẳn chỉ là phương pháp nuôi dạy con thông minh hay nuôi dưỡng tài năng sớm cho trẻ. Mục đích của các phương pháp giáo dục Shichida trong cuốn sách này là nuôi dạy những đứa trẻ biết tự lập trong học tập và cuộc sống.

Thay vì dạy trẻ đếm từ 1 đến 10 và nhồi nhét kiến thức, tác giả đã truyền tải đến bạn đọc một phương pháp giáo dục: Tạo ra một môi trường, nơi cha mẹ có thể thúc đẩy năng lực và đam mê cho con cái để chúng có thể tự học. Một đứa trẻ có thể tự học, khi lớn lên, thường sẽ trở thành những người thông minh, thành đạt.

Ở lần tái bản này, cuốn sách được giới thiệu đến bạn đọc với diện mạo hoàn toàn mới, bắt mắt hơn; nhưng nội dung vẫn tập trung vào những vấn đề chính như: Cách dạy con biết giữ lời hứa; 10 khái niệm và phương pháp dạy cơ bản để bồi dưỡng “tố chất” của trẻ; Trẻ có thể thấu hiểu được cảm xúc của người khác bằng việc đọc truyện tranh cho trẻ nghe; Năng lực ghi nhớ được phát triển thông qua các trò chơi; Lời nói của cha mẹ có thể tiếp thêm sự tự tin cho con.

Trong cuốn sách này, tác giả đề cập đến một số việc mà những người mẹ thường hay làm khiến cho việc nuôi dạy con cái trở nên khó khăn hơn như: Cho con dùng điện thoại quá nhiều, cho phép trẻ học trên máy tính bảng quá nhiều, luôn chiều theo những đòi hỏi của con, thất hứa với con, phó mặc việc học của con cái vào các lớp dạy thêm…

Tác giả đã tóm tắt những điểm lưu ý và mức độ được coi là quy tắc nuôi dạy con cái theo phương pháp Shichida mà các phụ huynh có thể thực hành kể từ bây giờ như: Cho con học tập từ sách tranh, tạo ra một nơi để trẻ có thể gặp gỡ những thứ mà chúng đam mê, cho trẻ ăn theo một chế độ ăn uống lành mạnh, cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh từ khi còn nhỏ, học thông qua chơi cùng nhau, dùng tình yêu thương để giao tiếp với trẻ,…

Cuốn sách cũng kết hợp giải thích bản chất cốt lõi của phương pháp Shichida về việc cha mẹ nên kết nối với con như thế nào và hướng dẫn cụ thể cho những cha mẹ có mong muốn dạy con tự học. Ngoài ra, tác giả đã tóm tắt những thắc mắc mà ông đã nhận được từ trước đến nay trong phần “Giải đáp những thắc mắc và lo lắng của các mẹ”.

Một điều mà tác giả đặc biệt lưu ý trong cuốn sách này đó là các hành vi có vấn đề của con sẽ biến mất một khi tình trạng thiếu thốn tình cảm được giải quyết. Cha mẹ hãy truyền tải tình yêu thương đến con mình một cách chân thành nhất. Thông qua những việc như tương tác ngoài da, những lời nói dịu dàng, luôn cười với con, kể chuyện cho con nghe, đọc truyện tranh cho con, cùng con làm một việc gì đó (chẳng hạn như nấu ăn hay chơi ghép hình), tình yêu của cha mẹ được truyền đạt đến con.

Khi một đứa trẻ được sinh ra đồng nghĩa với việc gia đình sẽ có thêm một thành viên, mức chi tiêu sẽ tăng lên, phải mất thêm nhiều thời gian hơn và cũng xuất hiện thêm nhiều nỗi lo lắng hơn. Tuy nhiên, niềm vui khi nhìn thấy con lớn lên từng ngày là điều không gì có thể thay thế được. Việc nuôi dạy con cái sẽ trở nên vui vẻ và dễ dàng hơn nhiều nếu trẻ có động lực tự thay đổi chính mình. Đó là thông điệp quý giá mà tác giả muốn truyền tải đến bạn đọc thông qua cuốn sách này.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/me-ban-ron-day-con-tu-lap-post572637.antd