Máy bay quân sự L-39 rơi: Bộ Quốc phòng nghe báo cáo

Trung tướng Phan Văn Giang yêu cầu Trung đoàn Không quân 910 kiểm tra kỹ nguyên nhân máy bay L-39 rơi để không lặp lại sự cố tương tự.

Liên quan đến sự cố máy bay L39 số hiệu 8705 thuộc Trường Sĩ quan Không quân bị rơi xuống cánh đồng thuộc xã Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên sáng 26/8, Trung tướng Phan Văn Giang (Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng làm việc với Trung đoàn Không quân 910 để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Theo đó, Trung tướng Phan Văn Giang đã nghe báo cáo cụ thể vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 26/8.

Cha mẹ, em gái Thiếu úy Phạm Đức Trung nghẹn ngào với nỗi đau mất mát. Ảnh: PLO

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chia buồn với mất mát của gia đình, đồng đội phi công. Bên cạnh đó ông yêu cầu quân chủng, trung đoàn và trường Sỹ quan không quân kiểm tra kỹ vụ việc, tìm nguyên nhân trong toàn bộ quá trình bay để không lặp lại sự cố tương tự. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách đối với trường hợp hy sinh của học viên phi công.

Cũng liên quan đến sự việc này, sáng 27/8, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Trường Sỹ quan Không quân tổ chức lễ tang cho thiếu úy Phạm Đức Trung (22 tuổi, quê xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), học viên phi công Trung đoàn 910 theo nghi thức lễ tang quân đội.

Thiếu úy Trung đã hy sinh trong vụ rơi máy bay tại cánh đồng Phước Lộc (xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên) sáng một ngày trước. Anh sinh ra trong gia đình giàu truyền thống, bố là Trung tá Phạm Đức Thuận - Trưởng Ban Thông tin, Trường Sỹ quan Không quân.

Rất đông đồng đội, chiến sĩ, lãnh đạo đến viếng phi công Phạm Đức Trung. Ảnh: Zing

Tại lễ tang, Trung tướng Lê Huy Vịnh thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm thiếu úy cho thượng sỹ Phạm Đức Trung.

Tại lễ viếng, không chỉ có đồng đội ở Trung đoàn Không quân 910, rất đông chiến sĩ thuộc các lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Giao thông vận tải và nhiều người dân đã đến viếng học viên phi công Phạm Đức Trung.

Đại tá Phan Văn Thạnh - Chính ủy Trung đoàn Không quân 910 cho biết Bộ Quốc phòng đã quyết định truy phong quân hàm thiếu úy cho phi công Phạm Đức Trung vì đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh: PLO

Ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, người dân địa phương cảm kích trước tấm gương dũng cảm quên mình của phi công Trung.

Nghẹn ngào trước linh cữu con trai, Trung tá Không quân Phạm Đức Thuận bày tỏ: “Đây là nỗi đau mất mát lớn của gia đình chúng tôi. Song chúng tôi đang cố nén nỗi đau, cảm thấy an lòng vì Trung hy sinh khi đang làm nhiệm vụ một người lính”.

Trước đó, ngày 26/8, Trung đoàn Không quân 910, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức huấn luyện trên máy bay L39 tại sân bay Tuy Hòa, Phú Yên.

Sau khi cất cánh, lấy độ cao, lúc 8h45, máy bay bị hỏng động cơ, rơi tại cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hậu quả máy bay bị hỏng, học viên - phi công bay huấn luyện là Thượng sĩ Phạm Đức Trung hy sinh trong buồng lái; không có thiệt hại về mặt đất.

Hoàng Nam (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/may-bay-quan-su-l-39-roi-bo-quoc-phong-nghe-bao-cao-3317387/