Mâu thuẫn khi hát karaoke, hai nhóm thanh niên dùng dao kiếm, tuýp sắt lao vào 'hỗn chiến'

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 đối tượng về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Trước đó, khoảng 0h ngày 23/1, Trần Đức Cường (SN 1996), trú tại khu 8, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ cùng gia đình hát karaoke tại quán Karaoke Roma, thuộc khu 8, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991), trú tại khu dân cư Tân Hưng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ.

Sau đó Nguyễn Anh Tuấn đã gọi cho các đối tượng gồm: Nguyễn Anh Nhật (SN 1993), trú tại khu dân cư Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ; Lê Xuân Sáng (SN 1998), trú tại khu Phú Hưng, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ; Phan Trương Chi (SN 2005), trú tại khu 3, xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba; Trần Tuấn Dũng (SN 1993), trú tại khu Ngọc Tháp, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ; Hoàng Tiến Dũng (SN 1998), trú tại khu Vạn Thắng, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ; Trần Hoài Linh (SN 1998), trú tại khu dân cư Tân Thành, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ và 2 đối tượng khác đang được Cơ quan điều tra xác minh.

Cơ quan Công an khởi tố, tạm giam các đối tượng.

Còn nhóm của Trần Đức Cường gọi cho các đối tượng gồm: Trần Hưng (SN 2000) và Nguyễn Minh Quang (SN 2001), trú tại xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao; Hoàng Công Linh (SN 1997), trú tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Trần Văn Vinh (SN 2006); Dương Phi Long (SN 2006); Trương Trung Kiên (SN 2007); Lê Văn Hòa (SN 2005), đều trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ; Đặng Thanh Tùng (SN 2006), trú tại xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh; Nguyễn Văn Tùng (SN 2001), trú tại khu 4, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ; Nguyễn Đan Trường (SN 2004), trú tại xã Trị Quận, huyện Phù Ninh.

Nhóm của Trần Đức Cường kéo đến quán dùng dao, kiếm, gạch đánh gây thương tích cho Nguyễn Anh Nhật. Sau đó, được mọi người can ngăn nên cả hai nhóm đi về.

Do vẫn còn thù tức, đến khoảng 1h cùng ngày, tại quán Bi-a X9 thuộc khu 4, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ nhóm của Nguyễn Anh Tuấn tìm thấy nhóm của Trần Đức Cường. Khi thấy nhóm của Tuấn đến, nhóm của Cường dùng tuýp sắt, gậy tre, gạch đập, ném xe ô tô biển số 19A-535.09 và hai nhóm sử dụng dao, tuýp sắt lao vào dồn đuổi, đánh nhau và đập phá cửa kính quán Bi-a X9.

Hậu quả: Nguyễn Anh Nhật, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Đức Cường, Trần Hưng, Hoàng Trọng Lộc bị thương; xe ô tô biển số 19A-535.09 và cửa kính của quán Bi-a X9 bị hư hỏng.

Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 đối tượng gồm: Nguyễn Anh Nhật, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Hoài Linh, Lê Xuân Sáng, Phan Trương Chi, Hoàng Tiến Dũng, Trần Đức Cường, Nguyễn Minh Quang, Hoàng Trọng Lộc, Dương Phi Long, Trương Trung Kiên, Trần Văn Vinh, Đặng Thanh Tùng đều về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn và củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý về các hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản" đối với các đối tượng trên.

Mai Quỳnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/mau-thuan-khi-hat-karaoke-hai-nhom-thanh-nien-dung-dao-kiem-tuyp-sat-lao-vao-hon-chien-i722220/