Mất việc cận Tết: Nghĩ đến Tết mà thêm lo

Từ giữa năm 2022, nhiều doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh phải dần thu hẹp sản xuất, tiết giảm chi phí, nhân công do đơn hàng bị cắt giảm. Dự báo, lạm phát và những biến động trên thế giới tác động đến sản xuất - kinh doanh vẫn kéo dài đến hết năm 2023, nên có thể vẫn còn nhiều lao động bị ảnh hưởng, mất việc.

Là công nhân công ty Đức Minh-chuyên gia công hàng may mặc, Chị Nguyễn Thị Lân từ cuối năm 2022 đã bị sụt giam thu nhập và cho đến cận tết thì không còn việc làm. Chồng mất, một mình nuôi 2 con nhỏ đã vô cùng chật vật, giờ lại càng bế tắc. Tiền thuê nhà, tiền cơm áo hàng ngày và còn... vào dịp tết, với biết bao lo toan, chị Lân cùng hai con nhỏ phải tìm việc dọn vệ sinh, giúp việc cho những gia đình có nhu cầu đề có nguồn trang trải cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Hòa – công nhân may mặc cũng bị mất việc ở thời điểm Tết cận kề. Vì mưu sinh mà phải ly hương, nên chị Hòa vẫn cố bám trụ lại TP.Hồ Chí Minh tìm cơ hội việc làm. Và trước mắt, như nhiều lao động mất việc thời điểm cận tết, chị Hòa đi giúp việc cho các quán ăn.

Rất nhiều lao động ngành may mặc bị mất việc như chị Lân, chị Hòa, bởi ngành may mặc bị tác động nặng nề do lạm phát kinh tế từ các thị trường nhập khẩu lớn của hàng dệt may Việt Nam là Mỹ và EU.

Theo Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh, đến hết năm 2022, trên địa bàn thành phố có gần 110.000 lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp phải giảm đơn hàng. Trong số này, hơn 40.000 lao động khó chuyển đổi công việc do đã quá 35 tuổi, 8.000 lao động đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ.

Dự báo các doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu sẽ tiếp tục khó khăn trong quý 2 và có thể kéo dài hết quý 3/2023. Hệ lụy kéo theo là nợ bảo hiểm xã hội sẽ gia tăng và đời sống, quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng, nhất là những lao động yếu thế, đang mang thai, nuôi con nhỏ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Nguyễn Sơn Phạm Quyền

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/mat-viec-can-tet-nghi-den-tet-ma-them-lo